Ông Donald Trump nói có thể “rời khỏi đất nước” nếu không thắng cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Georgia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ rằng, ông có thể phải “rời khỏi đất nước" nếu thua đối thủ Joe Biden tại cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới.
Ông Trump đang xếp sau ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong các cuộc thăm dò gần đây

Ông Trump đang xếp sau ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong các cuộc thăm dò gần đây

“Có thể tưởng tượng nếu thua tôi như thế nào không? Sẽ không còn cảm giác tốt nữa. Có lẽ tôi sẽ phải rời khỏi đất nước, không thể biết nữa”, Tổng thống Trump nói.

Theo New York Times, ông Trump đang xếp sau ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong các cuộc thăm dò dư luận cũng như đóng góp cho chiến dịch tranh cử. Ông Biden đã huy động được mức quyên góp kỷ lục 383 triệu USD so với con số 247 triệu USD của ông Trump vào tháng trước.

Tuy nhiên, Tổng thống đương nhiệm cho biết, ông không có kế hoạch huy động thêm tiền. “Tôi có thể huy động nhiều tiền hơn. Tôi sẽ là người gây quỹ vĩ đại nhất thế giới, nhưng tôi không muốn làm điều đó”.

Chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử, ông Trump đã bị chỉ trích gay gắt vì việc xử lý đại dịch Covid-19, đồng thời báo cáo điều tra của New York Times về các tờ khai thuế của ông cho thấy, ông chỉ phải trả 750 USD tiền thuế trong năm 2016 và 2017, cũng như vô số cuộc chiến pháp lý khác.