Ông Donald Trump hé lộ thiệt hại về tài sản cá nhân do dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đế chế kinh doanh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 khi doanh thu tại các khách sạn ở Washington và Las Vegas đều giảm mạnh.

Trong bản công khai tài chính cuối cùng với vai trò Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã liệt kê doanh thu các cơ sở kinh doanh của mình. Theo đó, doanh thu khách sạn Trump tại Washington giảm từ 40,5 triệu USD vào năm 2019 xuống chỉ còn 15,1 triệu USD năm 2020.

Tại Las Vegas, doanh thu liên quan đến khách sạn giảm từ 23,3 triệu USD xuống còn 9,2 triệu USD. Trong khi đó, khu nghỉ dưỡng Doral Golf Resort ở Miami cũng chỉ thu về 44 triệu USD, ít hơn 33 triệu USD so năm 2019. Các sân golf của ông ở Anh và Ireland cũng ghi nhận doanh thu giảm gần 65%.

Tổng thu nhập của ông Donald Trump giảm xuống còn 273 – 308 triệu USD trong năm 2020 và những ngày đầu của năm 2021. Trong bản công bố tài chính đầu tiên năm 2017, ông Donald Trump từng hé lộ kiếm được hơn 528,9 triệu USD trong 15,5 tháng, trong đó có 3 tháng bắt đầu nhiệm kỳ.

Tài sản cá nhân cũng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19

Tài sản cá nhân cũng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19

Một điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của ông Donald Trump là khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Doanh thu của cơ sở này đạt 24,2 triệu USD, tăng gần 3 triệu USD so với năm trước đó. Đây là một trong những bất động sản hiếm hoi của ông Donald Trump không chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Về lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, doanh thu cho ông Donald Trump tăng từ 931.000 USD lên 1,96 triệu USD trong năm 2020. Tuy nhiên, doanh thu tại cửa hàng ở Trump Tower tại New York City lại giảm từ gần 850.000 USD xuống 166.000 USD vì phải đóng cửa theo do các lệnh phong tỏa.

Tổng cộng, ông Donald Trump định giá tài sản từ các doanh nghiệp của mình khoảng 1,3 – 1,7 tỷ USD.

Bản công bố này cũng cho biết, cựu Tổng thống Mỹ đã nhận các món quà trị giá hơn 40.000 USD trong năm cuối nhiệm kỳ từ các lãnh đạo Boeing, Apple và Ford.

Theo thống kê của Bloomberg, ông Donald Trump hiện có tài sản 2,5 tỷ USD, giảm 500 triệu USD so với đầu nhiệm kỳ. Ngoài ra, các bất động sản của ông lại đang hơn 1 tỷ USD nợ, trong đó hơn một phần ba là nợ được bảo lãnh cá nhân.