Ông Đinh Tiến Dũng trở thành tân Bộ trưởng Bộ Tài chính

ANTĐ - Nhận được 71,2% phiếu thuận từ các ĐBQH, ông Đinh Tiến Dũng chính thức trở thành tân Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Đầu giờ sáng nay (24-5), Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước đối với ông Đinh Tiến Dũng. Với đa số phiếu tán thành, một nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước của ông Dũng đã được Quốc hội thông qua.

Tiếp đó, các ĐBQH đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo giới thiệu nhân sự từ Thủ tướng Chính phủ. Có 335 đại biểu trên tổng số đại biểu có mặt (chiếm 71,2%) nhất trí bầu ông Dũng vào vị trí này. Cũng giống như thủ tục miễn nhiệm, sau đó Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm đối với ông Đinh Tiến Dũng.

Như vậy ông Đinh Tiến Dũng (52 tuổi) đã chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính, kế nhiệm ông Vương Đình Huệ- người vừa chuyển sang nhậm chức Trưởng Ban kinh tế Trung ương.

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đứng lên ra mắt các ĐBQH và nhận lời chúc mừng từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Người được UBTVQH giới thiệu kế nhiệm vị trí Tổng Kiểm toán nhà nước của ông Dũng là ông Nguyễn Hữu Vạn, (SN 1956, quê quán: Thái Bình, là tiến sĩ kinh tế) ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.