Ông David Meranze - Tổng Giám đốc - CEO Công ty TrueNorth Capital - Hoa Kỳ: “Chia sẻ và đứng về phía Việt Nam”

ANTĐ - Quá trình hoạt động và triển khai các dự án kinh doanh tại Việt Nam đã khiến tôi thực sự tin vào những cơ hội mà Việt Nam đang mở ra để làm bạn với những đối tác quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong những năm qua. Tôi rất chia sẻ với Việt Nam trước vấn đề Biển Đông và hoàn toàn đứng về phía các bạn. 

Tôi tin tưởng rằng việc Chính phủ Việt Nam giải quyết tranh chấp dựa trên những quy định của luật pháp quốc tế và bằng con đường thương lượng, hoà bình sẽ sớm giải quyết ổn thoả vấn đề này. Trước những diễn biến liên quan đến sự việc mang tính chính trị giữa 2 nước, tôi khẳng định Việt Nam vẫn là môi trường thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp đang tham gia trực tiếp đầu tư tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan quản lý, từ đó, tạo lập lòng tin và tăng cường mối quan hệ thân thiện hợp tác giữa các bên.

Sự việc một số đối tượng quá khích, gây rối ANTT xảy ra tại Bình Dương, Hà Tĩnh đã được Chính phủ Việt Nam xử lý triệt để, tạo lòng tin cho các doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh và ổn định sản xuất. Hy vọng rằng sự việc đáng tiếc này sẽ không lặp lại. Việt Nam và Thủ đô Hà Nội luôn là môi trường đầu tư an toàn và có rất nhiều cơ hội. Hiện chính quyền thành phố đã cam kết không ngừng tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, minh bạch, phù hợp tiến trình hội nhập quốc tế, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho các nhà đầu tư kinh doanh làm ăn thành công và lâu dài tại Thủ đô. Do vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng Hà Nội sẽ còn thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.