Ông chủ sản xuất túi nâng ngực rởm bị bắt

ANTĐ - Chủ Công ty Poly Implant Prothese - PIP, ông Jean-Claude Mas, vốn đã gây ra scandal trên cả thế giới do sử dụng silicon không đạt yêu cầu sản xuất túi nâng ngực, đã bị bắt hôm 26-1 và có thể bị buộc tội ngộ sát.

Ông Mas bị bắt tại nhà riêng ở miền Nam nước Pháp sáng 26-1 (trưa cùng ngày giờ Việt Nam) và cảnh sát đã tiến hành lục soát dinh cơ của ông.

Ông chủ sản xuất túi nâng ngực rởm bị bắt ảnh 1
Ông Jean-Claude Mas. Ảnh: INTERPOL

Mas sẽ bị tạm giữ trong vòng 48 giờ trong khi các nhà điều tra xem xét để quyết định liệu có thể cáo buộc ông tội vô tình làm chết người và gây thương tích hay không.

Gần đây, lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi xì-căng-đan nổ ra hồi tháng 12-2011, Mas thừa nhận rằng ông đã sử dụng silicon không được chấp thuận và đã chế giễu ý kiến cho rằng chính silicon gây nguy cơ cho sức khỏe.

Một số nhà quản lý của Công ty PIP dự kiến sẽ ra tòa ở Marseille vào tháng 10 năm nay sau cuộc điều tra việc làm ăn dối trá của công ty này, từng là doanh nghiệp lớn thứ ba trên thế giới bán túi nâng ngực, hoàn tất.

Trong khi đó, có khoảng 2.700 phụ nữ đã nộp đơn kiện ông Mas.