Ông bố già nhất thế giới lại sinh thêm con trai

ANTĐ - Ở tuổi 96, ông Ramjit Raghav người Ấn Độ đã lên chức bố lần thứ 2 và trở thành ông bố lớn tuổi nhất thế giới.

Khi đứa con trai đầu lòng được sinh ra, ông Ramjit đã được trao danh hiệu này vì khi đó ông đã…94 tuổi. Mặc dù thề rằng chỉ có một con là đủ, vậy mà vào tháng trước, vợ ông, bà Shakuntala, 54 tuổi đã lại hạ sinh một bé trai thứ 2 tại bệnh viện thộc bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ. 

Chia sẻ về việc này, ông Ramjit nói: “Đây là ý Chúa”. 2 cậu con trai của Ramjit được bố mình đặt nhiều hi vọng: “Cả đời tôi làm nghề nông nhưng tôi muốn các con trở thành những viên chức cao cấp của chính phủ”. 

 Ông bố già nhất thế giới lại sinh thêm con trai ảnh 1
Gia đình hạnh phúc của ông bố già nhất thế giới

Làm bố ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, ông Ramjit chia sẻ “bí quyết” để giữ được sự “sung mãn” đó là ăn hạnh nhân, bơ và uống nhiều sữa. Trước khi gặp bà Shakuntala, người đàn ông này đã sống trong cảnh góa bụa 25 năm. Bà Shakuntala nói: “Không cần biết là ông ấy già thế nào, tôi vẫn luôn yêu và chăm sóc cho ông ấy bởi đối với tôi thì ông ấy không hề già. Ông ấy khỏe như “thanh niên” vậy. Ngoài ra, Ramjit còn là người bố tuyệt vời không kém”.