TP.HCM

Ông bố 3 con lãnh án tù vì vào rạp chiếu phim trộm laptop

ANTĐ - Đã 34 tuổi, vợ con đùm đề thế nhưng Huỳnh Ngọc Khởi Nguyên (SN 1979, trú Bình Chánh, TP.HCM) vẫn không có một công việc nào ra hồn. Túng quá hóa liều, ông bố của 3 đứa con đã nghe người bạn mới quen rủ rê vào rạp chiếu phim “đánh quả”.

Theo bản án sơ thẩm, chỉ mới quen biết nhưng khi nghe Vân (chưa rõ lai lcịh) bày cách kiếm tiền dễ dàng mà không tốn sức, Nguyên liền đồng ý. Đến rạp chiếu phim Megastar thuộc trung tâm thương mại Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) Vân mua vé vào rạp. Sau khi ngồi vào ghế, cả 2 nhanh chóng đảo mắt tìm con mồi.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Khởi Nguyên lủi thủi ra xe về trại với nỗi hối hận
vì đã trót nghe lời người bạn mới quen mà phạm tội

Khi thấy vị khách nữ ngồi cùng hàng ghế tập trung xem phim, không để ý tới ba lô đựng laptop, 2 tên đạo chích thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn. Trong khi Nguyên ngồi thẳng người nhằm che khuất tầm nhìn của cô gái thì Vân cúi người bò đến ba lô. Sau khi lấy được laptop, Vân và Nguyên nhanh chóng rời khỏi phòng chiếu phim.

Tuy nhiên hành tung mờ ám của 2 tên này đã không qua mắt nhân viên bảo vệ. Nguyên bị bắt giữ còn Vân bỏ của chạy lấy người để mặc gã bạn mới quen với túi tài sản vừa trộm được.

Do chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tài sản đã được thu hồi trả lại người bị hại nên chưa gây thiệt hại, bị cáo thành khẩn nên TAND quận 5, TP.HCM tuyên phạt Huỳnh Ngọc Khởi Nguyên mức án 9 tháng tù giam. Cho rằng mức án đưa ra là quá cao, với lý do còn vợ dại con thơ, Nguyên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vì bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tại phiên xử phúc thẩm ngày 7/11, TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo của Huỳnh Ngọc Khởi Nguyên, tuyên y án sơ thẩm.