Ông Berlusconi từng nộp tiền cho mafia

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi từng trả một số lượng lớn tiền cho mafia Sicily để bảo vệ ông cùng gia đình khỏi bị bắt cóc vào giữa thập niên 1970. “Ông Berlusconi đã chuyển nhiều tiền cho mafia”, Tòa án tối cao tiết lộ trong bộ hồ sơ dài 146 trang. 

Vào thập niên 1970, các tổ chức tội phạm Italia thường bắt cóc những người giàu có hoặc con cái của họ để đòi tiền chuộc. Điển hình nhất là vụ bắt cóc John Paul Getty III, cháu trai của “trùm” dầu mỏ John Paul Getty Senior, ngay giữa trung tâm Thủ đô Rome vào năm 1973. Sau 5 tháng cầm giữ, tai của Getty đã bị chúng cắt rồi gửi tới một tòa soạn báo ở Italia nhằm đòi gia đình trả tiền chuộc. 

Theo Reuters, thời đó ông Berlusconi còn từng thuê tên tội phạm mafia người Sicily Vittorio Mangano trông nom bầy ngựa trong biệt thự của ông gần Milan. Khi đó, ông Berlusconi có hai con nhỏ với người vợ đầu. Năm 2008, ông Berlusconi từng nói Mangano đã cư xử rất tốt.