"Ông bầu" Phước Sang ngồi "ghế nóng"

ANTĐ - Lần đầu tiên VTV "phá lệ" mời đại diện một đơn vị sản xuất phim tư nhân "cầm cân nảy mực" các tác phẩm truyền hình, trong đó có phim truyện video mà "ông bầu" Phước Sang tham gia chấm chọn...

Tối 18-12 tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 31. Với ý tưởng xuyên suốt "Một ngày mới của những người làm truyền hình", chương trình được dàn dựng mang đậm không khí tươi tắn trẻ trung gửi gắm kỳ vọng về một mùa Liên hoan đổi mới trên nhiều phương diện, từ công tác tổ chức tới quá trình chấm thi. Trong đó việc lựa chọn các thành viên trong hội đồng "cầm cân nảy mực" được xem là nét đổi mới đáng chú ý hơn cả.

             
             

Ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài THVN đánh trống khai mạc Liên hoan

Cũng tại lễ khai mạc, toàn bộ thành viên Ban giám khảo chấm thi tại Liên hoan lần này đã chính thức ra mắt. Theo đó sân chơi năm nay ghi nhận sự xuất hiện của nhiều gương mặt có tuổi đời và tuổi nghề còn khá trẻ tham gia chấm chọn ở các hạng mục như: Quang Minh, Phạm Văn Thành...

       

              "Ông bầu" Phước Sang ngồi "ghế nóng" ảnh 2
              "Ông bầu" Phước Sang được nhà Đài lần đầu phá lệ mời tham gia chấm chọn ở Liên hoan

Riêng hạng mục phim truyện truyền hình, lần đầu tiên có sự tham gia của đại diện một đơn vị sản xuất phim tư nhân là nghệ sĩ Phước Sang. Giữ vai trò chủ khảo ở hạng mục phim này là nhà văn, nhà biên kịch Lê Phương. Lần đầu tiên tham dự Liên hoan với tư cách thành viên giám khảo thể loại phim truyện, Phước Sang chia sẻ, chất lượng phim truyền hình năm nay khá tốt, với nhiều đề tài phong phú và cách thể hiện mới mẻ, đặc biệt là có sự đầu tư lớn. 

                
                                    

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh trình diễn trong lễ khai mạc Liên hoan    

Thêm một sự thay đổi nữa khi Ban tổ chức quyết định ở hạng mục phim truyện truyền hình sẽ không trao giải thưởng cá nhân như mọi năm mà chỉ chấm chọn và trao huy chương Vàng, Bạc hoặc Bằng khen cho từng tác phẩm.

            
                

                                            Minh Quân và nhóm Năm Dòng Kẻ

             

Bên cạnh việc rút bớt số lượng thể loại tác phẩm dự hi, BTC chủ trương mở rộng đối tượng dự thi, đặt truyền hình tư nhân bình đẳng với truyền hình nhà nước. Nếu như ở kỳ liên hoan năm trước, các đơn vị ngoài khu vực nhà nước có sản xuất các chương trình truyền hình bắt đầu được tham dự liên hoan - nhưng phải đăng ký theo đài truyền hình, đài phát thanh truyền hình phát sóng - thì năm nay các đơn vị này có thể tham dự liên hoan như các đơn vị độc lập, miễn là có giấy xác nhận chương trình đã phát sóng kèm theo. Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng Ban Thư ký Biên tập VTV cho biết, sự thay đổi này nhằm tạo thêm cơ hội cho các đơn vị tư nhân tham gia một cách bình đẳng, bởi khi tác phẩm lên sóng, khán giả không phân biệt ai sản xuất mà chỉ phân biệt chất lượng tốt hay không tốt.

            
                          

Những người ngồi "ghế nóng" Liên hoan truyền hình năm nay

Liên hoan năm nay có gần 700 tác phẩm của gần 100 đơn vị (có 12 đơn vị tư nhân) tham dự; mảng phim truyện có 11 phim dài tập, 3 phim ngắn tập. Trong khuôn khổ Liên hoan cũng sẽ diễn ra diễn đàn với chủ đề về bảo vệ và phát huy Di sản văn hóa tại phố cổ Hội An. Cũng bắt đầu từ năm nay, mỗi kỳ Liên hoan sẽ gắn liền với một diễn đàn.