Ông Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân

ANTĐ - Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tế Nam, Trung Quốc ngày 22-9 đã công bố phán quyết về vụ án xét xử ông Bạc Hy Lai, cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh, với các cáo buộc nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực.

Ông Bạc Hy Lai (ảnh giữa) tại phiên tòa ở Tế Nam

Phiên toà bắt đầu lúc 10h05 (giờ địa phương) ngày 22-9 với phần tuyên án của Chánh án Wang Xuguang. Theo đó, ông Bạc Hy Lai đã bị tòa kết án tù chung thân, với các tội danh nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực.

Trước đó, phiên tòa xét xử ông Bạc Hy Lai đã được tổ chức từ ngày 22 đến 26-8 tại tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.

Ông Bạc Hy Lai năm nay 64 tuổi, từng là ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Bạc Hy Lai đã bị “ngã ngựa” khi Vương Lập Quân, khi đó là Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh chạy vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô tháng 2-2012. Vụ việc đã dẫn đến cuộc điều tra cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood. Vương Lập Quân sau đó bị kết án 15 năm tù, còn bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án trong hai năm.