Ôn lại những chiến tích lịch sử

ANTĐ - Sáng nay 4-5, tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) đã diễn ra cuộc gặp gỡ đặc biệt của gần 100 cựu HLV, VĐV trường Huấn luyện kỹ thuật TDTT Trung ương nhân dịp kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập trường (19-5-1959/ 19-5-2012). 

Đây là ngôi trường huấn luyện, đào tạo VĐV thành tích cao đầu tiên của Việt Nam, đã sản sinh ra nhiều lứa HLV, VĐV tài năng như Trần Oanh (bắn súng) phá kỷ lục thế giới năm 1962; Vũ Thị Sen vô địch châu Á 100m ếch, HCB châu Á 200m ếch; Trần Hữu Chỉ vô địch châu Á 400m vượt rào… Nhiều VĐV sau này trở thành lãnh đạo quan trọng của ngành thể thao như Nguyễn Danh Thái (nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban TDTT), Hoàng Vĩnh Giang (Phó Chủ tịch - TTK Ủy ban Olympic Việt Nam)… Tại buổi gặp mặt, các cựu sinh viên trường đã cùng nhau ôn lại những chiến tích vẻ vang trên khắp các đấu trường, hỏi thăm, động viên nhau trong cuộc sống, đồng thời chung tay góp sức xây dựng thể thao Việt Nam ngày càng lớn mạnh.