TP.HCM:

Ồn ào sau chầu nhậu, còn đâm chết người

ANTĐ - Sau chầu nhậu tại nhà bạn, lúc ra về 4 thanh niên ăn nói lớn tiếng, lại còn chửi tục. Bị người hàng xóm nhắc nhở, các đối tượng phản ứng lại và đánh ông này tử vong.

Ngày 25/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” xảy ra tháng 7/2011. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Phú (tự “bé Năm”, SN 1992, ngụ quận 6) 17 năm tù và Lê Hữu Thiện (SN 1994, ngụ tỉnh Long An, tạm trú tại quận 8, TP.HCM) 13 năm tù cùng về tội “giết người”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào đêm 13/7/2011, sau khi uống rượu với nhóm bạn trước đó, Nguyễn Văn Trạng, Tăng Hải Đăng, Nguyễn Chí Dũng cùng Thiện và Phú tiếp tục ngồi lai rai tại phòng trọ của Trạng, ở đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6. Đến 23h đêm, cuộc nhậu kết thúc Đăng, Dũng, Thiện và Phú ra về.

Lúc ra khỏi phòng trọ thì 4 thanh niên trên ăn nói lớn tiếng, chửi tục nên vợ chồng ông Lê Văn Tỷ có nhắc nhở. Trong lúc vợ chồng ông Tỷ nói chuyện với Phú thì 2 bên xảy ra xô xát. Vợ ông Tỷ bị Phú đánh 1 phát vào mặt gây thương tích. Thấy vậy, ông Tỷ chạy đến đánh trả Phú. Cùng lúc đó, 1 nhóm thanh niên lạ mặt tại khu vực (không xác định được lai lịch) cầm cây xông tới đánh buộc nhóm của Phú phải tháo chạy. Vợ chồng ông Tỷ cũng đuổi theo.

Chạy tới đầu hẻm, nhóm của Phú thấy 1 đống cây để bên đường, mỗi người liền cầm 1 khúc cây quay trở lại ẩu đả. Phú và Thiện cùng cầm cây đánh vào đầu ông Tỷ, khiến ông này gục xuống tại chỗ, rồi cả bọn bỏ chạy ra đường Nguyễn Văn Luông tẩu thoát. Phú bị nhóm thanh niên đuổi theo đánh bất tỉnh, sau đó được Dũng và Thiện đưa đi cấp cứu.  

Về phần ông Tỷ, sau khi bị Phú và Thiện đánh gục đã được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, nhưng do bị chấn thương sọ não nặng nên đã tử vong sau đó 3 ngày. Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT công an quận 6, TP.HCM đã bắt giữ Thiện và Phú. Còn Dũng và Đăng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an xác định, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, xét thấy 2 bị cáo phạm tội “giết người” thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, gây mất an ninh trật tự tại đia phương, nên HĐXX tuyên phạt Phú và Thiện với mức án như trên.