Ôm mìn tự tạo tự sát do nợ nần tiền bạc

ANTĐ - Nợ nần cờ bạc chồng chất mà không có khả năng chi trả, anh Sủng đã giật kíp mìn tự sát.
Khoảng 22h ngày 5-11 tại tổ 2, phố Ngọc, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình xảy ra vụ nổ mìn tự sát. Hậu quả làm nạn nhân là anh Lê Văn Sủng sinh năm 1962 trú tại cùng địa chỉ chết tại chỗ. Nhiều bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn. 
Ôm mìn tự tạo tự sát do nợ nần tiền bạc ảnh 1

Đám ma anh Sủng

Theo thông tin ban đầu thì nạn nhân đánh cờ bạc, lô đề nên nợ nần nhiều không có khả năng trả nợ. Anh Sủng đã bỏ đi làm ăn xa, dù vậy chuyện nợ nần vẫn bủa vây khiến Sủng nghĩ quẩn, tìm đến cái chết. Sủng đã dùng mìn tự tạo đi xuống bờ sông Đà gần cạnh nhà giật kíp mìn tự sát. Nạn nhân mất đi, để lại 1 vợ và 3 con. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.