Ôm cua xe máy mất lái đâm vào miệng cống, hai thiếu nữ tử nạn

ANTĐ -Trên đường đi lấy bằng tốt nghiệp THPT về, do chạy với tốc độ nhanh nên lúc ôm cua chiếc xe không làm chủ được tốc độ, đâm vào miệng cống. 

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào hồi 9h15, ngày 22-12 trên tỉnh lộ 545 đoạn qua xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, hai thiếu nữ là Phan Thị Hòa (SN 1995) trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, và Hoàng Thị Hiền (SN 1995) trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, điều khiển xe máy hiệu Honda Airblade mang BKS: 37G - 532.87 lưu thông trên tỉnh lộ đi từ trường cấp 3 cũ về nhà.

Khi chiếc xe đi đến đoạn đường vắng, hai cô gái chạy tốc độ cao nên ôm cua quá gấp, không làm chủ được tốc độ dẫn đến mất lái, đâm vào các miệng cống của hệ thống mương thoát nước ven đường.

Cú va chạm mạnh khiến cả xe và người bị hất tung lên. Tại hiện trường, chiếc xe máy nát bét, hư hỏng nặng, hai cô gái đã tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân và hướng dẫn gia đình đưa thi thể nạn nhân về mai táng. 

Được biết, Hòa và Hiền là bạn thân của nhau thời học cấp 3, cả hai rất hiền lành và hiếu thảo. Hòa đang theo học năm thứ hai trường Đại học Y Vinh. Còn Hiền ở nhà đang chuẩn bị làm các thủ tục để đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. 

Nhân dịp xin trường nghỉ lễ Noel về nhà Hòa cùng Hiền rủ nhau đi lấy bằng tốt nghiệp thì xảy ra sự việc đau lòng trên.