Olympic Tokyo chính thức tranh tài bằng trận thắng của chủ nhà Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 21-7, đội tuyển bóng mềm Nhật Bản đã chiến thắng Australia trong trận tranh tài đầu tiên của Thế vận hội (Olympic) mùa hè Tokyo 2020.
Trận đấu đầu tiên tại Olympic Tokyo diễn ra trên sân không khán giả

Trận đấu đầu tiên tại Olympic Tokyo diễn ra trên sân không khán giả

Dù tối 23-7 Olympic Tokyo mới chính thức khai mạc, tuy nhiên các cuộc tranh tài đã khởi động từ hai ngày trước đó, bắt đầu bằng trận đấu bóng mềm nữ giữa chủ nhà Nhật Bản và Australia.

Trận đấu được tổ chức tại sân vận động Fukushima Azuma, phía bắc thủ đô Tokyo, nơi từng bị tàn phá bởi thảm họa động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân hồi tháng 3-2011.

Cũng giống như các địa điểm tổ chức khác, sân Fukushima Azuma không đón khán giả tới xem tất cả các trận đấu.

Chủ nhà Nhật Bản thắng Australia 8-1

Chủ nhà Nhật Bản thắng Australia 8-1

Chủ nhà Nhật Bản thắng Australia 8-1

Chủ nhà Nhật Bản thắng Australia 8-1

Chung cuộc, đương kim vô địch Nhật Bản thắng áp đảo 8-1 trước Australia.

Kết quả này không chỉ là khởi đầu hanh thông cho đoàn thể thao nước chủ nhà mà còn thổi bùng lên hy vọng các trận đấu tại Olympic Tokyo sẽ diễn ra suôn sẻ, trong bối cảnh Covid-19 đang phủ bóng đen lên đại hội với số ca mắc gia tăng cao những ngày qua.

Không huỷ trận bóng đá nam Nhật Bản - Nam Phi

Mặc dù có ít nhất 2 cầu thủ Nam Phi bị xác định dương tính, 18 trường hợp F1 phải cách ly, tuy nhiên ban tổ chức xác nhận trận đấu mở màn bảng A môn bóng đá Olympic Tokyo giữa chủ nhà Nhật Bản và Nam Phi vẫn diễn ra tối 22-7 như lịch dự kiến.

Ban tổ chức cho biết, những cầu thủ diện F1 sẽ được ra sân thi đấu nếu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 khoảng 6 tiếng trước giờ bóng lăn. Hiện chưa rõ bao nhiêu cầu thủ Nam Phi đủ điều kiện có tên trong danh sách thi đấu.