Olympic Rio: Như Hoa "mở hàng" thất bại, Ngọc Tú dừng bước vòng 1/8

ANTD.VN - Tối 6-8, kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa - VĐV thi đấu đầu tiên của đoàn Việt Nam, bị loại ngay vòng 1 nội dung kiếm chém 3 cạnh nữ. Trong khi đó nữ võ sỹ judo Văn Ngọc Tú vào tới vòng 1/8 hạng 48kg nữ trước khi thua Kyeong (Hàn Quốc).

19h tối nay (6-8), Nguyễn Thị Như Hoa lĩnh ấn tiên phong cho Đoàn thể thao Việt Nam bằng trận ra quân gặp kiếm thủ người Pháp, Mallo Auriane ở nội dung kiếm 3 cạnh nữ.

Dù rất được kỳ vọng song trước đối thủ hơn 11 bậc trên bảng xếp hạng, Như Hoa nhận thất bại 7-15 và bị loại. 

Như Hoa không hài lòng với việc bị loại ngay vòng 1

Chia sẻ sau trận thua, Như Hoa cho biết cô cảm thấy hơi tiếc. "Xe đón VĐV tới muộn nên khi tôi đến đây vừa đúng lúc BTC yêu cầu mặc quần áo và bước vào thi đấu luôn. Tôi nghĩ do mình không được khởi động và thi đấu luôn nên chưa toát được hết. Thực sự, tôi không hài lòng về kết quả này".

Thi đấu sau đó, võ sỹ judo Văn Ngọc Tú đã đánh bại đối thủ người Italia, Moscat Valentina với tỷ số 2-1 để giành quyền vào vòng 1/8 hạng 48kg nữ, gặp Kyeong (Hàn Quốc).

Văn Ngọc Tú (áo xanh) vào tới vòng 1/16 song cũng đã dừng bước

Tại trận đấu lúc 21h40, Ngọc Tú đã phải dừng trước khi để thua Kyeong tỷ số 0-102. Tuy vậy, việc lọt vào vòng 2 đã là tiến bộ của nữ võ sỹ quê Sóc Trăng, so với việc bị loại ngay vòng 1 ở Olympic London 4 năm trước.

Trong đêm nay và rạng sáng mai, thể thao Việt Nam còn thi đấu 4 môn khác và chờ đợi huy chương ở cử tạ và bắn súng.

Lịch thi đấu như sau:

-Bắn súng: Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường: 23h ngày 6-8, nội dung 10m súng ngắn hơi (vòng loại). Chung kết diễn ra lúc 1h30 ngày 7-8.

-Cử tạ: Vương Thị Huyền: 5h ngày 7-8, chung kết hạng cân 48kg nữ.

-Bơi: Nguyễn Thị Ánh Viên: 0h15 ngày 7-8, vòng loại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Chung kết diễn ra lúc 9h cùng ngày.

-Thể dục dụng cụ: Phạm Phước Hưng: 0h30 ngày 7-8, nội dung vòng loại xà kép nam.