Olivia Culpo đăng quang hoa hậu Mỹ năm 2012

ANTĐ - Chiếc vương miện danh giá của cuộc thi sắc đẹp lớn nhất nước Mỹ năm 2012, thuộc về cô Olivia Culpo, 20 tuổi, đến từ tiểu bang Rhode Island.

Đêm chung kết rực rỡ và hoành tráng đã diễn ra vào đêm qua (3-6) tại một khu nghỉ dưỡng gồm tổ hợp các casino sang trọng nhất Las Vegas, Mỹ. Các thí sinh được lựa chọn từ khắp nơi đã có một đêm đáng nhớ khi trình diễn trang phục áo tắm, trang phục dạ hội và vòng thi kiến thức.

Mặc dù là một cô gái nhỏ bé có chiều cao không nổi trội (chỉ có 1m66), nhưng Olivia đã chinh phục BGK cũng như những người theo dõi bởi vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào cùng với sự lựa chọn trang phục dự thi hết sức tinh tế. Chiếc váy dạ hội màu tía đơn giản mà sang trọng cùng với bộ bikini màu tím đã khiến cô trở thành nữ hoàng của đêm thi.

Giây phút đăng quang của tân Hoa hậu nước Mỹ

Với câu hỏi ở phần thi ứng xử được mọi người đánh giá là khá hóc búa "Liệu có công bằng khi một người chuyển giới từ đàn ông sang phụ nữ, giành được ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ?" đã được tân hoa hậu xử lý khéo léo.

Olivia đã khiến mọi ngưới khá hài lòng khi nói rằng: “Tôi nghĩ hoàn toàn công bằng vì chúng ta đang sống trong một đất nước tự do. Nhưng tôi cũng có thể hiểu được mọi người (những thí sinh chuyển giới) không dễ gì vượt qua nỗi sợ hãi cho dù họ quyết định chọn con đường đi cho mình”.

Có chiều cao không nổi bật nhưng với câu trả lời ứng xử khôn khéo,
Olivia đã trở thành người chiến thắng

Và đây là lần đầu tiên tiểu bang nhỏ bé Rhode Island có một đại diễn xuất sắc trở thành Hoa hậu nước Mỹ năm 2012.

Giải Á hậu 1 được trao cho người đẹp bang Maryland, Nana Meriweather, Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về đại diện sắc đẹp của bang Ohia, Audry Botle.

Sắp tới, Olivia Culpo sẽ đại diện Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ lần thứ 61 tổ chức tháng 12-2012.

Tin cùng chuyên mục