Ô tô đang lưu thông bất ngờ bị lật trên đèo Bảo Lộc, 1 cháu bé tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiếc ô tô đang lưu thông trên QL20 đoạn qua đèo Bảo Lộc thì bất ngờ bị lật làm 4 người thương vong. 

Ngày 25/2, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất hồ sơ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 4 người trên chiếc xe ô tô thương vong, xảy ra trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h45 phút ngày 24/2, xe ô tô BKS 60A 591.78 do tài xế Lê Văn Quân (40 tuổi, ngụ tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 (đoạn qua đèo Bảo Lộc) theo hướng TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) - TP.HCM.

Hiện trường chiếc ô tô bị lật trên đèo Bảo Lộc làm 1 cháu bé tử vong

Hiện trường chiếc ô tô bị lật trên đèo Bảo Lộc làm 1 cháu bé tử vong

Khi xe ô tô chạy tới khúc cua Tượng Đức mẹ (suối An Bình) bất ngờ bị mất lái rồi tông mạnh vào hộ lan bê tông bên đường. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 4 người gồm vợ chồng và hai đứa con, đều bị thương.

Các nạn nhân nhanh chống được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng khiến cháu L.T.H (7 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu; anh Lê Văn Quân, chị Nguyễn Thị Dung và cháu Lê Thị Lan Anh (14 tuổi, cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị thương nặng nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Tại hiện trường, phần đầu xe ô tô bể nát, biến dạng.