Ô thông minh

ANTĐ - Không chỉ giúp chúng ta khỏi ướt, chiếc ô còn có thể được sử dụng như một thiết bị đo dữ liệu thủy văn. Đây là kế hoạch đang được nhà khoa học Rolf Hut thuộc trường Đại học Công nghệ Delft ở Hà Lan phát triển nhằm tạo ra chiếc ô thông minh trang bị thiết bị cảm biến có khả năng phân tích những giọt mưa rơi xuống vải bạt. 

Thông qua kết nối Bluetooth, các thiết bị cảm biến này sẽ gửi dữ liệu tới chiếc điện thoại smartphone hoặc máy tính để phân tích thêm. “Chúng ta có radar và vệ tinh, nhưng lại chưa đo được về lượng mưa trên mặt đất, còn việc duy trì các thiết bị đo trên mặt đất khá đắt đỏ”, ông Hut giải thích. Bởi vậy, chiếc ô thông minh hứa hẹn sẽ cung cấp một giải pháp đo dữ liệu mưa không những đỡ tốn kém mà còn hiệu quả. 

Tiến sĩ Hut cho rằng, nhờ khả năng thu thập thông tin về dữ liệu mưa theo thời gian thực, chiếc ô đặc biệt trên có thể giúp các nhà khoa học sớm phát hiện và ngăn ngừa tình trạng lụt lội tại các đô thị hay thảm họa thiên nhiên khác.