Ổ nhóm tuổi teen chuyên trộm cướp để thuê nhà nghỉ

ANTĐ -Ổ nhóm cướp giật, trộm cắp này đều trong độ tuổi từ 15 – 17. Các đối tượng thất học, bỏ nhà đi lang thang. Mỗi ngày chúng đều thực hiện các vụ trộm, cướp để có tiền tiêu xài và thuê nhà nghỉ.

Hai đối tượng bị CAP Trung Hòa bắt giữ

Ngày 26/1, khi đang cầm điện thoại nhắn tin trên đoạn đường Trần Duy Hưng, chị Nguyễn Minh Hiền (tên bị hại đã được thay đổi) bị một đối tượng áp sát, giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. CAP Trung Hòa, Cầu Giấy, HN ngay sau đó đã đuổi theo, bắt giữ được đối tượng.

Đối tượng Trần Văn Đức

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Trần Văn Đức (SN 1996) trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ.  Khi phát hiện “con mồi”, Đức nhận nhiệm vụ áp sát và cướp giật, còn Nguyễn Văn Vinh (SN 1994) trú tại Ứng Hòa, Phú Thọ làm nhiệm vụ cảnh giới cho Đức thực hiện hành vi phạm pháp.

Đối tượng Nguyễn Văn Vinh bị CAP Trung Hòa bắt giữ ngay sau đó

Trước những đặc điểm nhận dạng về đối tượng, ngày 27/1, CAP Trung Hòa đã bắt giữ Nguyễn Văn Vinh, thu giữ chiếc điện thoại các đối tượng trộm cắp của chị Hiền.

Đấu tranh mở rộng, bước đầu Đức và Vinh khai nhận, trước đó, đã cùng một số đối tượng khác thực hiện khoảng chục vụ cướp giật; trộm cắp tài sản… trên địa bàn quận Cầu Giấy, Đống Đa, Từ Liêm,…

Cơ quan công an thu giữ vật chứng trong người các đối tượng cả thẻ ngân hàng trộm cắp

Bỏ nhà đi lang thang từ tháng 10/2012, các đối tượng đã rủ nhau trộm cắp, cướp giật tài sản để có tiền ăn chơi, thuê nhà nghỉ. Hàng ngày, chúng đi lang thang đến các nhà hàng, khách sạn,… thấy sơ hở của người dân thì trộm cắp. Các đối tượng còn cùng nhau phục kích phụ nữ đi đường có mang túi xách, điện thoại để cướp giật. Tài sản mà ổ nhóm này trộm cắp, cướp giật đa dạng từ tiền, điện thoại, máy tính, cho đến xe máy. 

Các đối tượng đem xe máy trộm cắp đi sử dụng
Hiện các đối tượng và tang vật được bàn giao cho CAQ Cầu Giấy tiếp tục điều tra, xử lý. Cơ quan công an cũng tiếp tục truy bắt những đối tượng trong ổ nhóm còn đang bỏ trốn.