Ổ nhóm trộm cắp bằng móc dính treo tường sa lưới

ANTD.VN - Những chiếc móc dính treo tường tưởng chừng như vô hại lại bị Nguyễn Đăng Thành (SN 1997) trú tại Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội và Nguyễn Đức Kiên (SN 1997) trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa biến hóa trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 25-10, tổ công tác CAP Xuân Đỉnh phối hợp cùng Đội CSHS - CAQ Bắc Từ Liêm tuần tra  tại khu vực ngõ 205 đường Xuân Đỉnh phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Thành đang có biểu hiện nghi vấn đã đưa  về trụ sở cơ quan công an để làm rõ. Tại đây, Nguyễn Đăng Thành thừa nhận mình đang đứng cảnh giới cho Nguyễn Đức Kiên đi trộm cắp tài sản.

Những chiếc móc dính treo tường được biến thành công cụ trộm cắp tài sản

Lực lượng công an sau đó đã bắt được Nguyễn Đức Kiên khi đang ẩn náu tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại ngõ 205 đường Xuân Đỉnh. Kiên đã đột nhập vào một căn nhà 4 tầng không khép cửa ban công, lẻn xuống tầng 3 và tầng 2 trộm cắp 3 điện thoại di động trong đó có 1 chiếc iPhone 6 Plus, 10 triệu đồng cùng một số giấy tờ liên quan. 

Các đối tượng trong vụ án

Khai thác mở rộng, 2 đối tượng đã thừa nhận từ đầu tháng 10 đến nay đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Thanh Xuân đều cùng thủ đoạn sử dụng móc khóa dính tường và mắc áo bẻ thẳng để dính điện thoại, máy tính xách tay.

Toàn bộ số tài sản trộm cắp được, chúng đều bán cho Trịnh Văn Tuấn (SN 1990) ở phố Hàng Bột, quận Đống Đa.

Tài sản Nguyễn Đức Kiên và Nguyễn Đăng Thành trộm cắp được

Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Đăng Thành và Nguyễn Đức Kiên về hành vi trộm cắp tài sản; Trịnh Văn Tuấn về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.