Ổ nhóm chuyên trộm dây điện ở các công trường lĩnh án

ANTĐ - Vừa mãn hạn tù, Sinh lại lên Hà Nội lôi kéo đồng bọn  cùng thuê phòng trọ sống vạ vật. Để có tiền ăn tiêu, cả nhóm liên tục gây ra những vụ cắt trộm dây cáp điện rất táo tợn tại các công trường.

Ổ nhóm chuyên trộm dây điện ở các công trường lĩnh án ảnh 1

Nguyễn Văn Sinh (hàng trên, ngoài cùng, bên phai) cùng đồng bọn tại tòa 

Tại phiên tòa mới đây, Nguyễn Văn Sinh (SN 1991, trú ở khu 1, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) bị đưa ra xét xử cùng lúc về 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp tài sản”. Trước đó, đối tượng từng 2 lần bị tòa án xử phạt tù cũng về tội “Trộm cắp tài sản”. Cùng bị truy tố với Sinh về 2 tội danh nêu trên còn có Lê Văn Hùng (SN 1991), Nguyễn Văn Cường (SN 1990), Vũ Hoàng Sơn (SN 1989) và Trịnh Văn An (SN 1981), đều trú ở Thanh Hóa.

Liên quan, Nguyễn Xuân Thủy (SN 1988, cùng ở Thanh Hóa) bị xét xử về tội “Trộm cắp tài sản” và Vũ Thị Nga (SN 1979, trú ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) bị xem xét về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ngoài ra, Phạm Văn Thanh (SN 1985, ở xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, Nam Định) cũng đã bị các cơ quan tố tụng đề cập xử lý về các tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, ngay trước khi phiên tòa sơ thẩm mở ra, bị cáo này bị ốm nên được tách rút hồ sơ xử lý sau.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ ngay khi mãn hạn tù vào tháng 6-2014, Nguyễn Văn Sinh lên Hà Nội và lôi kéo hầu hết các đối tượng nêu trên cùng thuê một phòng trọ ở quận Nam Tù Liêm để ăn ở. Để việc trộm cắp tài sản thuận tiện, Sinh nhanh chóng kết thân với Phạm Văn Thanh - lái xe một hãng taxi. Khoảng 22h ngày 10-9-2014, Sinh gọi điện cho Thanh đón cả nhóm đến một công trình xây dựng giao thông thuộc dự án đường bao quanh Đài tưởng niệm Chu Văn An, quận Hoàng Mai.

Sinh đột nhập công trường phát hiện anh Vương Đắc Thanh (SN 1961, bảo vệ công trường) đang nằm ngủ nên ra hiệu cho đồng bọn dùng dao khống chế, bắt trói và nhét giẻ vào mồm anh Thanh. Trước khi dùng kìm cộng lực cắt gần 200kg dây cáp điện, các đối tượng Hùng, Cường, Sơn, An còn lấy của anh Thanh 370 nghìn đồng cùng 2 điện thoại di động. Mang số dây điện trên ra ngoài, Sinh gọi điện cho Phạm Văn Thanh đến đón, đồng thời chở số tài sản phạm pháp sang Long Biên bán cho Vũ Thị Nga được 19 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 7 và tháng 9-2014, Sinh, Cường, Sơn, Thanh, Hùng cũng từng 2 lần đột nhập khu vực công trường trên cắt trộm được hàng chục mét dây điện. Tương tự, đêm 22-9-2014, Sinh, Cường, Hùng, Sơn và Thủy cũng gọi điện cho Thanh đến chở bọn chúng đi cắt trộm dây điện. Sau đó, tại một công trường xây dựng nằm trên phố Tân Xuân (Bắc Từ Liêm), ổ nhóm trộm cắp này đã cắt được 120m dây điện và bán cho Nga được 7 triệu đồng…

Tổng cộng, từ giữa năm 2014 đến khi bị bắt giữ (ngày 1-10-2014), Nguyễn Văn Sinh cùng 7 đối tượng liên quan đã gây ra 6 vụ cắt trộm các loại dây điện ở hàng loạt công trường xây dựng trên địa bàn Thủ đô với tổng giá trị tài sản gần 250 triệu đồng. Đối với Vũ Thị Nga, mặc dù biết rõ Sinh cùng đồng bọn trộm cắp dây cáp điện đem bán lấy tiền ăn tiêu, nhưng vì hám lợi nên vẫn nhiều lần đứng ra tiêu thụ.

Với tính chất và mức độ phạm tội rất nghiêm trọng nên sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Sinh 9 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 9 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 18 năm tù giam. Các bị cáo giữ vai trò đồng phạm lần lượt bị tuyên phạt từ 4 năm tù đến 15 năm tù. Với tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Vũ Thị Nga cũng phải lĩnh 4 năm tù giam.