Ở nhà với bà, bé gái 3 tuổi bị hàng xóm cưỡng hiếp

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông 27 tuổi vì tội cưỡng hiếp và siết cổ bé gái 3 tuổi ở phía đông Delhi hôm 23-4-2016.

Bà của bé gái này đã kêu cứu khi phát hiện Ravi Kumar (27 tuổi) giở trò đồi bại với cháu gái mình và định bỏ trốn. Những người hàng xóm đã bắt được Kumar và giao cho cảnh sát.

Được biết, cha mẹ bé gái để bé ở nhà với bà và đi làm vào khoảng 2 giờ chiều. Gia đình bé thuê một căn hộ ở tầng 2 còn Kumar và bạn của anh ta sống ở tầng 3. Hôm đó, khi bé gái định vào phòng bà ngủ thì Kumar tới và dụ bé đi chơi. Sau đó, hắn ta kéo cô bé vào phòng mình để cưỡng hiếp.

Ở nhà với bà, bé gái 3 tuổi bị hàng xóm cưỡng hiếp ảnh 1

Ảnh minh họa

Khi thấy cô bé gào khóc vì đau, Kumar liền đánh sau đó siết cổ khiến bé bất tỉnh. Kumar định vứt bé gái ra phía ngoài tòa nhà nhưng sợ bị phát hiện nên y đã mang cô bé trở lại nhà rồi định bỏ trốn. Đúng lúc này, bà của bé gái phát hiện và kêu cứu.

Kumar cố gắng bỏ chạy nhưng bị chủ nhà và một số người hàng xóm bắt được và giao cho cảnh sát. Các bác sĩ cho biết, bé gái bị một vài vết thương ở vùng kín và bị thương ở cổ.