Ổ mại dâm 200 nghìn đồng/lượt ở nhà nghỉ phố huyện

ANTD.VN -Ập vào nhà nghỉ, cơ sở massage, cơ quan chức năng phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm ở phòng massage. Các đối tượng này khai nhận, giá mỗi lần mua bán dâm là 200 nghìn đồng/lượt...

Ngày 27-8, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết, vừa qua, đơn vị này đã kiểm tra một số nhà nghỉ trên địa bàn và phát hiện 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Theo đó, vào lúc 12h50’ ngày 23-8, lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra cơ sở massage “Gió Núi” tại khối 6A, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, do ông Nguyễn Ngọc Đồng (57 tuổi) làm chủ.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại các phòng massage số 2, số 3 trong cơ sở. Hai gái bán dâm là Lô Thị T. (32 tuổi) trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An và La Thị T. (20 tuổi) trú tại huyện Con Cuông, Nghệ An.

Ổ mại dâm 200 nghìn đồng/lượt ở nhà nghỉ phố huyện ảnh 1

Các đối tượng đang làm việc tại cơ quan công an

Các đối tượng này khai nhận, giá mỗi lần đi khách là 200.000 đồng; chủ cơ sở thu riêng tiền vé vào phòng là 100.000 đồng/lượt. Ngay sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ Trần Đăng Phi (22 tuổi) trú xóm 10, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Đến khoảng 20h45’ ngày 24-8, lực lượng công an kiểm tra nhà nghỉ Tân Vân, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, do bà Nguyễn Thị Tân (54 tuổi) làm chủ và phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Hai gái bán dâm được xác định là Lô Thị N. (30 tuổi) và La Thị T. (35 tuổi) đều trú tại Con Cuông, Nghệ An.

Các cô gái này khai nhận bán dâm với giá 200.000 đồng/lượt. Số tiền trên được khách mua dâm trả cho bà Tân và bà này trích ra 50.000 đồng để đưa cho gái bán dâm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý sự việc.