Ổ ma túy trong nhà nghỉ

ANTĐ - 0h15 sáng 23-9, Thượng tá Đào Văn Trung, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm ma túy - CAQ Thanh Xuân chỉ huy tổ công tác bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Bình Minh, ở 13 ngõ 198A, đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng tàng trữ một lượng lớn ma túy tổng hợp dạng “đá”.

CAQ Thanh Xuân lấy lời khai của Vinh

Khi lực lượng công an ập vào phòng 401, nhà nghỉ Bình Minh, đã phát hiện trong này có 3 người đàn ông là Nguyễn Quang Vinh, SN 1970, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai; Nguyễn Anh Tú, SN 1977, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình và Lê Văn Tuấn, SN 1986, trú tại Hậu Lộc - Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng CSĐT tội phạm ma túy CAQ Thanh Xuân phát hiện và thu được 7 gói nilon đựng chất bột màu trắng, cùng với một số dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy như cóong bằng chai nhựa, bật lửa, bình ga… Nguyễn Quang Vinh khai số bột trắng trên là ma túy tổng hợp, dạng “đá”, trọng lượng 18,464 gram, được Vinh mua của một phụ nữ không quen biết tại khu vực trước cổng bách hóa Thanh Xuân Bắc, đường Nguyễn Trãi, cách đó vài giờ. Vinh nghiện ma túy, mỗi ngày tiêu tốn từ 1-2 triệu đồng tiền mua ma túy tổng hợp sử dụng.

Để có tiền sử dụng ma túy, Vinh đã nhập “hàng” rồi thuê nhà nghỉ làm nơi bán cho “con nghiện”. Vinh chỉ bán ma túy cho các đối tượng quen biết, thông qua điện thoại di động. Nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ, đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm thuê trọ và thường ở trọ tại những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại.