'Ô điện tử' của Nga bị thủng và bất lực

Hệ thống chiến tranh điện tử của Nga đã bất lực trong việc gây nhiễu tín hiệu GPS quân sự của Mỹ.

Xương sống hệ thống tác chiến điện tử Nga
Hệ thống chiến tranh điện tử EW Borisoglebsk-2 được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống cho lực lượng tác chiến điện tử của Nga ở hiện tại và tương lai.
Hệ thống được thiết kế với nhiệm vụ gây nhiễu, ngăn chặn tín hiệu GPS quân sự của Mỹ, được dùng để dẫn đường cho tên lửa hành trình, bom thông minh và nhiều loại vũ khí khác.
Ngoài việc gây nhiễu, hệ thống cung cấp một “ô điện tử” với bán kính lên đến vài chục kilomet nhằm bảo vệ cho các đơn vị tác chiến phòng không hoạt động trước các biện pháp chế áp điện tử của đối phương.
Hệ thống được thiết kế với khả năng gây nhiễu đối với các mục tiêu có tốc độ chuyển động đến 500 mét/giây. Thiết bị nhảy tín hiệu kỹ thuật số cho phép hệ thống hoạt động trên 300 kênh tín hiệu khác nhau.
So với các hệ thống chiến tranh điện tử trước, hệ thống mới mở rộng phạm vi tần số, tăng tốc độ phản ứng, các thuật toán tín hiệu kỹ thuật số mới cho phép hoạt động hiệu quả hơn...

Kỳ vọng bất thành
Tuy nhiên, những gì nêu trên chỉ là phần thuyết minh trong quá trình phát triển của hệ thống EW Borisoglebsk-2.
Các thử nghiệm gần đây tại trường bắn Ashuluk đã khiến Quân đội Nga “tá hỏa”. Một tiểu đoàn tác chiến điện tử, khi triển khai hệ thống EW Borisoglebsk-2, đã bất lực trong việc ngăn chặn tín hiệu GPS quân sự của Mỹ.
Cụ thể, việc ngăn chặn tín hiệu GPS không triệt để, chỉ cần vài tinh chỉnh từ hệ thống tín hiệu GPS của Mỹ vẫn đảm đương được nhiệm vụ dẫn đường và nhắm mục tiêu.
Ngoài ra, “ô điện tử” vẫn bị "xuyên thủng" bởi các biện pháp chế áp điện tử của đối phương. Diều này khiến việc bảo vệ điện tử cho nhóm tác chiến phòng không trở nên vô nghĩa.
Hệ thống chiến tranh điện tử mới của Nga bất lực trong việc ngăn chặn tín hiệu GPS của Mỹ và tạo ô điện tử bảo vệ cho hệ thống phòng không.

Hệ thống chiến tranh điện tử mới của Nga bất lực trong việc ngăn chặn tín hiệu GPS của Mỹ và tạo ô điện tử bảo vệ cho hệ thống phòng không.

Đại diện Viện Hàn lâm Nga cho biết thất bại của hệ thống chiến tranh điện tử EW Borisoglebsk-2 là do các thuật toán tín hiệu gây nhiễu của Nga đã quá lỗi thời. Ngoài ra, hệ thống mới quá chú trọng vào việc ngăn chặn tín hiệu GPS... Trong khi đó, có một cách khác hiệu quả hơn để làm nhiễu tín hiệu GPS là can thiệp vào tần số.
Tuy nhiên, việc can thiệp ngăn chặn tín hiệu GPS có thể bị đối phương phát hiện, hệ thống tấn công của đối phương vẫn có thể tấn công mục tiêu bằng hệ thống dẫn hướng quán tính.

Quốc Việt (theo VPK)