Ổ dịch Covid-19 phường Việt Hưng thêm 5 người dương tính, huyện Phú Xuyên cũng có 3 ca

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưa nay, 21-9, Sở Y tế Hà Nội công bố 10 ca Covid-19 mới tại 3 ổ dịch cũ và 3 người đi từ TP HCM về. Đáng chú ý, ổ dịch tại phường Việt Hưng, quận Long Biên có thêm 5 ca nữa.
Một ngõ ở tổ 4 phường Việt Hưng quận Long Biên đang bị phong toả vì có nhiều ca mắc Covid-19

Một ngõ ở tổ 4 phường Việt Hưng quận Long Biên đang bị phong toả vì có nhiều ca mắc Covid-19

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 10 bệnh nhân được công bố vào trưa nay có 08 ca tại khu cách ly, 02 tại khu phong tỏa. Các bệnh nhân phân bố tại Long Biên (5), Phú Xuyên (3), Hoàng Mai (1), Phú Xuyên (1).

Đáng chú ý, có 5 ca bệnh ghi nhận tại ổ dịch mới bùng phát tại ngõ 22 Kim Quan, tổ 4 phường Việt Hưng (quận Long Biên), là những người trong hai gia đình ở gần nhau. Trong đó, có 3 người cùng gia đình là F1 của một F0 trước đó, đã được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá Cao đẳng Đường sắt; 2 người ở gia đình còn lại cũng sống trong khu vực phong toả.

Tại ổ dịch ở ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) ghi nhận ca mắc mới là N.M.A, nam, sinh năm 2018. Cháu bé này được chuyển cách ly tập trung từ 1/9. Ngày 20/9 được lấy mẫu xét nghiêm, kết quả dương tính.

Ổ dịch tại khu chung cư A1 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) ghi nhận ca bệnh mới là L.T.H, nam, sinh năm 1991. Bệnh nhân này đã được cách ly tập trung và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 20/9 được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

Ba ca bệnh còn lại vào trưa nay đều là ba người cùng nhà ở thôn Thượng, xã Văn Hoàng (huyện Phú Xuyên), gồm: N.V.T, Nam, sinh năm 1987; N.C.T, Nam, sinh năm 2012; N.Đ.T, Nam, sinh năm 2018. Các bệnh nhân này từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội ngày 04/9, được chuyển cách ly tập trung. Ngày 20/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến trưa nay là 3.942 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.344 ca.