Anh Nguyễn Thanh Đoàn, Phó chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM:

“Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”

ANTĐ - Đó là tiêu chí của Mùa hè xanh tình nguyện 2011 thu hút SV 17 trường ĐH-CĐ tại TP.HCM công tác tại 5 huyện ngoại thành, 20 phường xã nghèo, các xã nông thôn mới.
 

Bên cạnh đó, gần 4.200 chiến sĩ sẽ về các vùng sâu, biên giới khu vực Tây Nam bộ, Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Phú Yên; 32 sinh viên sẽ sang Viên Chăn và tỉnh Champasak của nước bạn Lào hướng dẫn trồng lúa nước, chăn nuôi, dạy tin học, điện, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Hy vọng với truyền thống Mùa hè xanh tình nguyện, tuổi trẻ TP.HCM sẽ tạo nên đột phá trong năm Thanh niên 2011. Chúng tôi phấn đấu đến 14-8 sẽ xong công trình “Cải thiện môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn” trồng 50.000 cây xanh dọc tuyến đê bờ hữu sông Sài Gòn; tổ chức nạo vét, khơi thông 5 tuyến kênh lưu thoát ra sông Sài Gòn.

Từ nay đến trước tháng 9-2011 vận động, xây dựng 100 căn nhà tình bạn cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện 20km đường giao thông nông thôn, 20 cây cầu bê tông; tổ chức 50 sân chơi thiếu nhi, tặng 50.000 khăn quàng đỏ, thành lập 50 đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức sinh hoạt thiếu nhi và trao tặng 500 suất học bổng học nghề miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.