NXB Trẻ kỷ niệm 20 năm thành lập chi nhánh tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 1/10, NXB Trẻ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập chi nhánh NXB Trẻ tại Hà Nội. Lễ kỷ niệm có sự tham dự của các thế hệ lãnh đạo, nhân viên và đặc biệt là các nhà văn, cộng tác viên- những người đã đồng hành cùng NXB Trẻ trong suốt 20 năm qua. Cho đến nay, đây là nhà xuất bản địa phương duy nhất đặt chi nhánh tại Hà Nội.

NXB Trẻ là cơ quan xuất bản trực thuộc Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, ra đời năm 1981, tiền thân là NXB Măng Non. Ngày 23.9.2002, NXB Trẻ đã mở chi nhánh tại Hà Nội. Người có cặp mắt nhìn xa trông rộng khi đưa ra quyết định-một dấu mốc khởi điểm trong hành trình “ra Bắc” của NXB Trẻ khi ấy là nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Lê Hoàng.

20 năm nỗ lực mở rộng thị trường, xây dựng nội dung, tổ chức phát triển đề tài chuyên biệt, chi nhánh NXB Trẻ tại Hà Nội dần khẳng định nhiệt tâm làm sách của mình và có được vị trí nhất định trong lòng độc giả. Đặc biệt, ra được chất Hà Nội trong tủ sách của một nhà xuất bản phương Nam.

Ảnh: Trung Nghĩa

Ảnh: Trung Nghĩa

Bà Phan Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc NXB Trẻ nhấn mạnh, 20 năm đồng hành với Hà Nội vừa qua là quãng thời gian vô cùng quý giá, đóng góp quan trọng cho bước phát triển chung của NXB Trẻ. 20 năm, Hà Nội đã thực sự trở thành “một nửa” của NXB Trẻ theo nhiều nghĩa, một nửa gắn bó máu thịt và cấu thành nên ngôi nhà chung, một nửa nhiệt thành ấm áp phương Nam đặt trong lòng Thủ đô.

Bà Phan Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc NXB Trẻ nhấn mạnh, 20 năm đồng hành với Hà Nội vừa qua là quãng thời gian vô cùng quý giá, đóng góp quan trọng cho bước phát triển chung của NXB Trẻ (ảnh: Gia Bảo)

Bà Phan Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc NXB Trẻ nhấn mạnh, 20 năm đồng hành với Hà Nội vừa qua là quãng thời gian vô cùng quý giá, đóng góp quan trọng cho bước phát triển chung của NXB Trẻ (ảnh: Gia Bảo)

Cũng trong 20 năm qua, sách do chi nhánh NXB Trẻ tại Hà Nội tổ chức đã đạt nhiều giải thưởng như: Giải thưởng văn học ASEAN (Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ- Nguyễn Nhật Ánh,; Làn gió chảy qua - Lê Minh Khuê); Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (Và khi tro bụi- Đoàn Minh Phượng; Thành phố đi vắng - Nguyễn Thị Thu Huệ, Kỳ nhân làng Ngọc - Trần Thanh Cảnh); Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội (SBC là săn bắt chuột - Hồ Anh Thái, Các bạn tôi ở trên ấy - Nguyên Ngọc, , Dằng dặc triền sông mưa - Đỗ Phấn, Mình và họ - Nguyễn Bình Phương; 6 ngày - Tô Hải Vân…; Cùng với đó là các giải thưởng: Giải thưởng Sách Quốc gia, Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM, Giải thưởng Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam; Giải thưởng Sách hay, Sách đẹp, Giải thưởng Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội; Giải thưởng Dế mèn…

Các thế hệ lãnh đạo, nhân viên NXB Trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, dịch giả, cộng tác viên, những người đồng hành cùng NXB Trẻ chi nhánh Hà Nội suốt 20 năm qua (ảnh: Trung Nghĩa)

Các thế hệ lãnh đạo, nhân viên NXB Trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, dịch giả, cộng tác viên, những người đồng hành cùng NXB Trẻ chi nhánh Hà Nội suốt 20 năm qua (ảnh: Trung Nghĩa)

Đặc biệt, năm 2012 đánh dấu sự khởi đầu mối lương duyên với giới văn chương Hà Thành. Trong 10 năm đồng hành với văn chương Hà Nội, chi nhánh đã làm việc với hơn 100 tác giả, ra gần 400 đầu sách, tổ chức hơn 120 sự kiện giao lưu/ ra mắt sách.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc NXB Trẻ Phan Thị Thu Hà

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc NXB Trẻ Phan Thị Thu Hà

Theo ông Hoàng Anh Hào - Trưởng chi nhánh NXB Trẻ tại Hà Nội, câu chuyện 10 năm bén duyên với văn chương đất Hà Thành với những tác phẩm đặc sắc nhất của những tác giả nổi tiếng nhất đã lần lượt được in ở NXB Trẻ, có thể coi đó là bước chuyển mình và là minh chứng rõ ràng nhất cho những khát vọng, những trăn trở, những cống hiến không biết mệt mỏi của một thế hệ lãnh đạo. “Chúng tôi gọi đó là những nhà lãnh đạo của những ý tưởng đổi mới. Đổi mới về tầm nhìn, đổi mới về hành động”- ông Hoàng Anh Hào nói.

Nhà văn Phong Điệp, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy và tác giả Nick M nhận "món quà đặc biệt" từ NXB Trẻ

Nhà văn Phong Điệp, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy và tác giả Nick M nhận "món quà đặc biệt" từ NXB Trẻ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Hoàng An Hào cũng đã gửi lời tri ân, cảm ơn chân thành đến với các tác giả, dịch giả, cộng tác viên, độc giả… đã yêu thương, tin tưởng gửi gắm niềm tin vào NXB Trẻ.

Báo Thể thao Văn hóa và An ninh Thủ đô sẽ phối hợp với NXB Trẻ tặng 20 tủ sách đến các điểm trường (ảnh Trung Nghĩa)

Báo Thể thao Văn hóa và An ninh Thủ đô sẽ phối hợp với NXB Trẻ tặng 20 tủ sách đến các điểm trường (ảnh Trung Nghĩa)

Nhân dịp này, NXB Trẻ phối hợp với Báo An ninh Thủ đô tặng 10 tủ sách trị giá 100,000,000 đồng đến các điểm trường miền núi Thanh Hoá. NXB Trẻ phối hợp với báo Thể thao Văn Hoá tặng 10 tủ sách trị giá 100.000.000 đồng theo chương trình "Vì mái trường của em".

Và để tri ân độc giả, trong suốt tháng 10 này, NXB Trẻ thực hiện chương trình khuyến mãi chiết khấu 30% dành cho sách và 10% cho truyện tranh khi mua sách trực tiếp tại chi nhánh NXB Trẻ, số 21, dãy A11, khu Đầm Trấu, Hà Nội.