Nước Mỹ bị dân Nga ghét nhất thế giới

ANTD.VN - Trung tâm khảo sát và nghiên cứu Levada vừa công bố kết quả đáng chú ý, khi cho rằng hiện nay, người Nga đang có thái độ rất tiêu cực đối với nước Mỹ, cũng như Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

Người dân Nga có thái độ tương đồng với quan điểm chính trị của chính phủ Nga hiện tại

Trong cuộc khảo sát thực hiện đối với 1.600 người ở khắp 48 khu vực trên cả nước Nga vào cuối tháng 9 vừa qua, Trung tâm Levada thấy rằng có tới 20% số người được hỏi bày tỏ quan điểm cá nhân "rất ghét" Mỹ.

Trong khi đó, có 44% khác cho rằng thái độ của họ đối với Mỹ "cơ bản là tệ".

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ có quan điểm thân thiện với Mỹ trong dân chúng Nga chỉ là 2%, và khoảng 21% cho rằng "cơ bản là tốt".

Tương tự, theo Levada, 17% số dân Nga có quan điểm "rất ghét" EU, "cơ bản là tệ" chiếm 41%, "cơ bản là tốt" chiếm 25% và quan điểm thân thiện với EU chiếm 2%.

Ngoài ra, người Nga cũng có thái độ thiếu thiện chí với Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù lãnh đạo 2 nước đã có nhiều động thái xóa bỏ hận thù, liên kết chặt chẽ.

Và cũng dễ hiểu khi Levada thấy dân Nga có cái nhìn tiêu cực về Ukraine, với quan điểm "căm ghét" chiếm 18%.