Nước lụt nhấn chìm Jakarta, 12 người chết

ANTĐ - Ít nhất 12 người thiệt mạng và 2 người mất tích trong trận lụt tồi tệ nhất trong vòng 5 năm qua tại Thủ đô Jakarta, Indonesia. 

Nhà chức trách huy động xuồng cao su để cứu những người mắc kẹt vì nước lụt

Nước lụt đã buộc 18.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong số những người thiệt mạng có 2 trẻ em. Ông Sutopo Purwo Nugroho, Người phát ngôn Cơ quan khắc phục thảm họa quốc gia cho biết, mặc dù nước đang rút nhưng nhiều khu vực của thành phố vẫn bị ngập nặng, tình trạng khẩn cấp được duy trì tại Jakarta cho đến ngày 27-1 tới. 

Nước lụt cũng khiến giao thông tại khu vực trung tâm Jakarta bị hỗn loạn, giao thông tắc nghẽn trong nhiều giờ trong khi người dân vất vả tìm đường tới nơi làm việc. Các đại sứ quán Anh, Đức và Pháp phải đóng cửa, trong khi nhiều tuyến tàu hỏa và xe buýt tại trung tâm thành phố bị tạm ngừng. 

Nhà chức trách Indonesia cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục cho đến cuối tuần. Đây là trận lụt tồi tệ nhất tại Jakarta kể từ năm 2007 khi có khoảng 50 người thiệt mạng và hơn 300.000 người phải rời bỏ 

nhà cửa.