Nước hoa mới, càng đổ mồ hôi càng thơm

ANTĐ - Các nhà khoa học thuộc trường ĐH Queen’s Belfast (Anh) vừa nghiên cứu thành công loại nước hoa mới có đặc tính liên tục giải phóng mùi được hấp thụ khi cho tiếp xúc với nước. 

Với loại nước hoa này, nếu người sử dụng càng đổ mồ hôi thì hương nước hoa tỏa ra càng đậm. Bí quyết tạo nên nước hoa mới chính là dung dịch có tên “chất lỏng ion”. Bản thân chất lỏng ion không có mùi nhưng nó có thể hấp thụ bất kì mùi của vật chất hóa học nào được hòa lẫn với nó. Khi nhà khoa học cho một loại nước hoa ngọt ngào vào chất lỏng ion, mùi thơm của nước hoa sẽ biến mất. Nhưng nếu tiếp tục cho thêm nước vào hỗn hợp này, mùi thơm xuất hiện trở lại. Theo tạp chí Royal Society of Chemistry, nếu nước được cho vào càng nhiều thì mùi thơm tỏa ra càng nồng nàn.