Nước biển có thể dâng cao thêm 1m

ANTĐ - Bộ Tài nguyên - Môi trường và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vừa phối hợp tổ chức hội thảo “Ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam”. 

Đây là vấn đề rất lớn, mang tính chiến lược của mọi quốc gia, đặc biệt đối với Việt Nam. Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang cho biết, tính toán ban đầu chỉ ra, đến cuối thế kỷ này có khoảng 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long và 11% diện tích đồng bằng sông Hồng cùng khoảng 3% diện tích các tỉnh khác thuộc vùng ven biển sẽ bị ngập. TP Hồ Chí Minh sẽ là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với con số dự báo ngập lên tới 20% diện tích,  khoảng 10-12% dân số ảnh hưởng trực tiếp và tổn thất khoảng 10% GDP.

Tin cùng chuyên mục