Hà Nội

Nửa đêm vác kiếm, tuýp sắt đi cướp tài sản

ANTĐ - Nhân lúc nửa đêm vắng người qua lại, Bình và Trường đã ép sát nạn nhân vào lề đường, đạp đổ xe rồi trắng trợn cướp cả xe và túi xách chạy mất.

Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Bắc Từ Liêm vừa phối hợp với CAQ Long Biên và Phòng CSHS – CATP Hà Nội làm rõ hành vi cướp tài sản của hai đối tượng Lê Thanh Bình, SN 1981, trú tại Ngõ An Trạch 1, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội và Lê Văn Trường, SN 1984, trú tại Trung Chinh, Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh. Cả hai đối tượng này đều đã từng có tiền án, tiền sự.

Đối tượng Lê Thanh Bình
Nửa đêm vác kiếm, tuýp sắt đi cướp tài sản ảnh 2
Lê Văn Trường

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 22h30 phút ngày 25/6, Bình và Trường đi xe máy trên đường đê thuộc địa phận phường Thạch Bàn, quận Long Biên thì phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy Airblade đi cùng chiều. Hai đối tượng đã đi xe máy bám theo “con mồi”.

Khi đi đến khu vực đường tối, không có người qua lại, Trường và Bình lái xe áp sát nạn nhân rồi đạp đổ chiếc xe. Do quá bất ngờ và sợ hãi, nạn nhân không kịp kêu cứu thì Lê Thanh Bình ngồi sau nhảy xuống cướp xe từ tay nạn nhân, trong khi đó Lê Văn Trường cướp túi xách rồi cả hai cùng bỏ chạy thoát thân.

Toàn bộ tang vật thu giữ được

Chiếc xe máy sau khi cướp được, các đối tượng mang bán được gần 5 triệu đồng. Ngoài ra, trong túi xách của nạn nhân còn có 1 điện thoại Iphone 5S màu vàng được Bình và Trường mang đi cầm cố với giá 8 triệu đồng. Số tiền này hai đối tượng chia nhau tiêu.

Khoảng 22h30 phút ngày 12/7, khi hai đối tượng này tiếp tục đi “săn” thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Kiểm tra trong ba lô của đối tượng Bình, cơ quan công an đã thu giữ 1 đoạn ống tuýp nước, 1 thanh kiếm dài khoảng 60cm, một bộ tay công phá khóa và một số tang vật khác.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Trường và Lê Thanh Bình về hành vi cướp tài sản.