Nửa đêm trói bảo vệ, vào phòng ngủ nổ súng cướp tài sản của hai vợ chồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ chưa đầy 10h sau khi gây án, hai đối tượng nửa đêm đột nhập vào công ty, dùng súng khống chế 3 người dân để cướp tài sản đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ. 

Khoảng tháng 7/2021, thông qua mạng xã hội Facebook 2 đối tượng Trần Văn Hào (SN 1987; ở xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; TATS: 2 tiền án tội cờ bạc) và Phan Ngọc Trăm (SN 1999; ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn; Chỗ ở: phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã bàn bạc cùng chuẩn bị hung khí để đi cướp tài sản.

Đối tượng Hào khai nhận hành vi cướp tài sản với cơ quan Công an
Đối tượng Hào khai nhận hành vi cướp tài sản với cơ quan Công an

Để thực hiện việc cướp tài sản, Hào lên mạng Facebook mua 1 khẩu súng bắn đạn bi với giá 32 triệu đồng của một người không quen biết và chuẩn bị 1 xe máy, 1 áo và 1 mũ bảo hiểm in chữ Grap, 3 đôi găng tay bằng vải, băng dính để làm công cụ, phương tiện đi cướp tài sản.

Cuối tháng 10/2021, Trăm xuống Hà Nội gặp Hào để cùng nhau đi cướp tài sản. Hào phát hiện tài khoản Facebook ‘‘Hoàng Hường’’ của chị Hoàng Thị Hường ở huyện Thạch Thất, Hà Nội đăng bán hàng online và có đưa nhiều hình ảnh tiền mặt nên đã chọn làm mục tiêu phạm tội. Sau 1 thời gian theo dõi, Hào, Trăm phát hiện địa chỉ chị Hường thường xuyên phát trực tiếp trên mạng xã hội, tại địa chỉ khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

Đối tượng Trăm tham gia cướp tài sản cùng Hào với thủ đoạn rất manh động

Đối tượng Trăm tham gia cướp tài sản cùng Hào với thủ đoạn rất manh động

Khoảng 19 giờ ngày 15/01/2022, Trăm, Hào thống nhất đi cướp tài sản của chị Hường. Trăm điều khiển xe máy Future chở Hào ngồi sau cầm theo súng đi từ nhà tại 230 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội đến khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Khi đến nơi thấy có đông người đang chơi ở sân, nên Hào và Trăm ngồi chờ bên ngoài đợi thời cơ thuận lợi sẽ thực hiện việc cướp tài sản.

Đến khoảng 1h30 phút ngày 16/1, thấy gia đình chị Hường đi ngủ, Hào và Trăm đột nhập vào phòng bảo vệ Công ty. Hào rút súng khống chế bảo vệ là anh Nguyễn Văn Cảnh, sau đó đạp cửa đi vào phòng ngủ của vợ chồng chị Hường.

Lúc này vợ chồng chị Hường đang nằm ngủ trên giường. Hào cầm súng, Trăm cầm dao cả hai đe dọa khống chế vợ chồng chị Hường yêu cầu đưa tiền. Do vợ chồng chị Hường hò hét nên Hào bắn 1 phát súng lên trần nhà bắt phải yên lặng, đồng thời yêu cầu đưa cho Hào, Trăm 100 tỷ nhưng vợ chồng chị Hường không có đủ mà xin sẽ đưa trước một khoản tiền mặt, đến sáng ngày hôm sau sẽ chuyển khoản cho Hào từ 3 đến 5 tỷ đồng vào tài khoản.

Một số tang vật của vụ cướp manh động bị cơ quan Công an thu giữ

Một số tang vật của vụ cướp manh động bị cơ quan Công an thu giữ

Chị Hường lấy trong túi xách ra 2 cọc tiền khoảng 200 triệu đưa cho Hào. Sau khi nhận tiền Hào, Trăm dùng băng dính quấn trói vợ chồng chị Hường vào ghế đồng thời đe dọa và yêu cầu vợ chồng chị Hường chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản của Hào trước 12 giờ ngày 16/01/2022 nếu không sẽ giết chết cả nhà chị Hường, sau đó Hào, Trăm bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng 6, Cục CSHS cùng với các đơn vị nghiệp vụ và CAH Thạch Thất khẩn trương truy xét "nóng" bắt giữ các đối tượng gây án.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Phòng CSHS phối hợp Phòng 6, Cục CSHS đã bắt giữ Hào, Trăm khi các đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội và thu giữ khẩu súng bắn đạn bi, 48 viên đạn, 1 dao nhọn, 69 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 3 đôi găng tay.