Nửa đêm đi "quét" xe tải bẩn

ANTĐ - Trước tình trạng xe chở đất cát, vật liệu xây dựng quá tải, để rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ TNGT, lực lượng CSGT Thủ đô đã mở chiến dịch tăng cường xử lý. Chỉ sau vài ngày triển khai, gần 200 trường hợp vi phạm đã bị “tuýt còi”.

Nửa đêm đi "quét" xe tải bẩn ảnh 1CSGT lập biên bản xử lý nghiêm đối với các lái xe vi phạm

Kiên quyết xử lý

20h ngày 19-11, tổ công tác của Đội CSGT số 6 do Thượng úy Đặng Thành Trung chỉ huy có mặt ở ngã tư Dương Đình Nghệ - Trung Kính (quận Cầu Giấy). Dù chưa đến giờ xe tải được phép hoạt động, song qua công tác trinh sát, Đội CSGT số 6 xác định các xe tải chở vật liệu xây dựng, phế thải sẽ cố tình đi sai giờ. Đúng như nhận định, chỉ ít phút khi triển khai lực lượng, tổ công tác đã phát hiện một xe tải hạng nặng bê bết bùn đất, thùng xe chất đầy đất thải và cũng chẳng hề được che đậy đang lao ầm ầm trên đường.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính, lái xe cố tình phớt lờ tiếp tục tăng ga cho xe vượt qua trạm kiểm soát. Hành động mang tính chống đối này buộc tổ công tác phải dùng mô tô chuyên dụng để đuổi theo. Khi bị đưa về chốt để kiểm tra, lái xe  Lại Hoàng Dũng (quê ở Thanh Hóa) tường trình, số đất trên thùng xe được chở từ một công trình xây dựng tư nhân trên địa bàn quận Đống Đa và đang trên đường mang đi chôn lấp. Ngoài xe tải trên, trong 3 giờ kiểm tra, hàng chục chiếc xe tải vi phạm đã bị tổ công tác lập biên bản xử lý. 

Cùng thời điểm trên, tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, Trung tá Hà Văn Thanh, Đội phó Đội CSGT số 7 cũng tất bật chỉ huy CBCS kiểm tra các phương tiện vi phạm. Đáng chú ý, tổ công tác còn phát hiện xe tải BKS: 29C-135.45 của Công ty vận tải Nam Cường chở phế thải không che chắn làm rơi đất bùn xuống đường. Đây cũng là doanh nghiệp có chiếc xe tải đã đổ hàng khối đất bùn trên trục đường Trần Duy Hưng vào sáng 17-11 khiến ùn tắc giao thông kéo dài trong giờ cao điểm và làm hàng chục người bị tai nạn. 

Triển khai lâu dài, triệt để

Tại địa bàn quận Đống Đa, 21h ngày 19-11, tổ công tác của Đội CSGT số 3 cũng chốt trực ở đường Nguyễn Chí Thanh phát hiện xe tải BKS: 29C-563.88 chở đất trạc không được che chắn phóng từ phố Chùa Láng ra Nguyễn Chí Thanh. Mỗi chiếc xe này đi vào “ổ gà” hoặc gờ giảm tốc là hàng tảng đất liên tiếp rơi xuống đường. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe Đào Văn Tạo (SN 1988, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã phải ký vào biên bản xử phạt, đồng thời hứa sẽ khắc phục vi phạm. Vừa lập xong biên bản đối với chiếc xe tải vi phạm trên, tổ công tác lại phát hiện chiếc xe tải BKS: 29C-337.17 chở đất cát cao có ngọn lao ầm ầm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ngoài lỗi không che chắn kín thùng để đất cát rơi vãi, trên thành chiếc xe này bùn đất bám thành từng lớp dày khiến ngay cả BKS phía sau cũng bị che kín. Lái xe Nguyễn Đình Thành (SN 1978, ở Tây Hồ, Hà Nội) đã buộc phải ký vào biên bản vi phạm.

Thông tin với phóng viên, Đại úy Đinh Tiến Vũ - Đội phó Đội CSGT số 3 cho biết, trong 3 ngày kiểm tra đã phát hiện và xử phạt gần 20 trường hợp vi phạm, trong đó có rất nhiều xe tải, xe trộn bê tông đi vào đường cấm, giờ cấm. CSGT còn phát hiện nhiều xe đã vi phạm nghiêm trọng lỗi an toàn kỹ thuật, gây nguy hiểm không những cho chính lái xe mà còn là ẩn họa đối với các phương tiện khác trên đường.

Thiếu tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra khám nghiệm TNGT, Phòng CSGT đánh giá: Công tác xử lý vi phạm liên quan đến xe tải chở quá tải, đất cát không che chắn rơi vãi là chuyên đề được đơn vị thường xuyên triển khai. Thời điểm cuối năm khi các công trình lớn cũng như nhà dân gấp rút hoàn thiện, thi công thì những vi phạm này càng gia tăng. Trong gần 1 tuần triển khai, CSGT đã phát hiện, xử lý gần 200 trường hợp vi phạm. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2016, CSGT tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý để giảm ùn tắc, đảm bảo ATGT.