Nữ “xe ôm” điều hành đường dây bán dâm di động

ANTĐ - Bán nước “kiêm” nghề “xe ôm” ở đầu ngõ 283 đường Trần Khát Chân, Thúy quen biết khá nhiều tiếp viên nữ các quán karaoke, nhà hàng. Từ đó, cô ta thiết lập đường dây bán dâm di động.
Sau nhiều ngày lập chuyên án trinh sát, đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội phát giác đường dây môi giới bán dâm do 1 đối tượng nữ làm nghề bán nước và “xe ôm” ở ngõ 283 Trần Khát Chân, điều hành. 
Đó là Đỗ Thanh Thúy (SN 1968), quê Bắc Ninh, thuê trọ tại Hà Nội. Công việc hàng ngày khiến Thúy có nhiều mối quan hệ với những cô gái làm tiếp viên các quán karaoke, nhà hàng. Từ đó, Thúy đặt vấn đề “làm thêm” với những cô gái này, theo thỏa thuận 1,5 triệu đồng/ lượt “vui vẻ”. Tiền công giới thiệu, Thúy thu 200.000 đồng.

Đối tượng Đỗ Thanh Thúy

Tối 16-9, có 2 cặp nam nữ xuất hiện ở đầu ngõ 283, sau khi trao đổi với chủ quán nước Thúy, đã nhanh chóng mất hút vào nhà nghỉ Phong Lan trong con ngõ này. Toàn bộ di biến động của các đối tượng đã bị trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng bám sát. Đúng 19h30, khi lực lượng công an ập vào nhà nghỉ Phong Lan, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Hai gái bán dâm bị bắt quả tang

Hai gái bán dâm người tỉnh ngoài, khai nhận chuyên chạy bàn cho một số quán karaoke trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Ngoài giờ lên quán, họ hợp tác với Đỗ Thanh Thúy để…tăng thu nhập. CAQ Hai Bà Trưng đã thực hiện lệnh bắt Đỗ Thanh Thúy về hành vi môi giới mại dâm.