Nữ võ sỹ lập công, tuyển taekwondo vượt xa chỉ tiêu SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai nữ võ sỹ Nguyễn Thị Hương (hạng 73kg) và Trần Thị Ánh Tuyết (53 kg) thay nhau lập công giúp đội tuyển taekwondo Việt Nam chạm mốc 8 HCV tại SEA Games 31.

Trong ngày thi đấu hôm nay 18-5, đội tuyển taekwondo ra quân ở nhiều hạng cân, trong đó có 3 trận chung kết.

Ở hạng cân dưới 53kg nữ, Trần Thị Ánh Tuyết thắng đối thủ Philippines - Noveno tỉ số 23-16, giành HCV.

Trần Thị Ánh Tuyết (giáp đỏ) giành HCV hạng dưới 53kg nữ

Trần Thị Ánh Tuyết (giáp đỏ) giành HCV hạng dưới 53kg nữ

Ít phút sau, đồng đội của cô là Nguyễn Thị Hương cũng xuất sắc đánh bại đối thủ Philippines - Alaine với tỉ số 10-8, giành HCV hạng cân dưới 73 kg.

Trong khi đó tại chung kết hạng dưới 57kg nữ, Phạm Ngọc Châm thua Phannapa (Thái Lan) với tỉ số 14-33, giành HCB.

Như vậy sau 2 ngày thi đấu, tuyển taekwondo đã giành tổng cộng 8 HCV, bao gồm 4 HCV quyền biểu diễn và 4 HCV đối kháng, vượt 3 HCV so với chỉ tiêu đề ra.

Ngày mai 19-5, ngày thi đấu cuối cùng môn taekwondo, tuyển Việt Nam hi vọng sẽ góp thêm huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.