Nữ Việt kiều là nạn nhân của kẻ cướp giật chuyên nghiệp

ANTĐ - Lĩnh án tù 3 năm về tội cướp giật, sau khi trở về cộng đồng, Lê Văn Nhận (SN 1985, ảnh), quê quán TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, sống lang thang ở Hà Nội và tiếp tục “mưu sinh” bằng cách đi cướp giật.

Chiều 7-3, lực lượng Chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản (Đội 8) Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt Lê Văn Nhận để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó 2 ngày, Nhận bị bắt giữ khi đang lang thang tại khu vực phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Theo tài liệu điều tra, Nhận từng bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội bắt năm 2009 về hành vi cướp giật. Anh ta bị tuyên án 3 năm tù, và năm 2012 được trở về cộng đồng. Rút “kinh nghiệm” từ lần bị bắt, Nhận hoạt động lưu động ở Hà Nội và Yên Bái; cứ gây ra vài vụ lại chuyển địa bàn.

Chiều 9-2, tại cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội), xảy ra vụ cướp giật tài sản, người bị hại là chị Đỗ Thị H, Việt kiều từ CHLB Đức về, và 1 người bạn gái. Đối tượng gây án đi một mình, sử dụng xe máy Yamaha Jupiter Exciter màu đỏ - đen, không đeo BKS. Chị H. bị giật chiếc túi xách bên trong có điện thoại di động iPhone 4S, 250 euro và một số giấy tờ tùy thân. 

Quá trình điều tra, Đội 8 Phòng CSHS phối hợp với Đội CSHS - CAQ Ba Đình đã rà soát, xác định Lê Văn Nhận chính là thủ phạm vụ cướp giật trên. Theo sát hành tung đối tượng, lực lượng công an phát hiện Nhận đang ở nhờ tại khu vực phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Sau khi bị bắt, Nhận khai tháng 5-2012, thời điểm mãn hạn tù, anh ta về Yên Bái và đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản tại TP Yên Bái. Do nghiện ma túy, Nhận chuyển địa bàn gây án về Hà Nội. 

Ngoài vụ cướp giật tại cầu vượt đường Nguyễn Chí Thanh, cho đến khi bị bắt, Nhận đã liên tiếp gây ra 9 vụ cướp giật khác trên địa bàn nội thành Hà Nội. Về vụ cướp giật túi xách của chị H, Nhận khai đã bán chiếc iPhone 4S được 4 triệu đồng. Vụ việc đang được Đội 8 Phòng CSHS tiếp tục điều tra mở rộng. Đề nghị ai là bị hại trong các vụ cướp giật do Lê Văn Nhận gây ra, liên hệ đến Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐT: 0.439.396.780) để giải quyết.