Nữ tù nhân Palestine nhỏ tuổi nhất được thả tự do

ANTĐ -Người thân đã chạy òa ra đón nữ tù nhân Palestine 12 tuổi được Israel trả tự do sau khi em bị bắt chỉ vì tội mang dao gần khu định cư Do Thái.

Vào tháng 2-2016, em Dima al-Wawi, 12 tuổi, đã bị Israel bắt giữ gần khu định cư người Do Thái trong lúc đang mặc đồng phục học sinh nhưng mang theo dao trong người. Vì vụ việc trên, cô bé Dima al-Wawi đã phải ngồi trong tù 2 tháng. Theo luật sư bào chữa cho cô bé, thì Dima là tù nhân Palestine nhỏ tuổi nhất trong nhà lao của Israel.

Vào ngày 24-4, Israel đã trả tự do cho cô bé Dima al-Wawi, nữ tù nhân Palestine nhỏ tuổi nhất. Phía Israel đã trao trả em cho chính quyền Palestine tại cửa khẩu Tulkarem.

Đông đảo họ hàng, bạn bè và hàng xóm, và người dân địa phương đã đổ ra đường đón mừng ngày em trở về. Mọi người còn tung hô Dima như một anh hùng trên đường phố.

Cô bé Dima al-Wawi vui mừng nói: “Cháu rất hạnh phúc khi được thả tự do. Nhà tù rất xấu. Cháu sợ nhà tù lắm. Trong suốt thời gian bị giam trong đó, cháu rất buồn, nhớ bố mẹ, bạn bè và những người thân”.

Được biết, rất nhiều nạn nhân là người Palestine trong độ tuổi vị thành niên, hay mới bước sang tuổi 20.

Nữ tù nhân Palestine nhỏ tuổi nhất được thả tự do  ảnh 1Cha mẹ em là ông Ismail (trái) và bà Sabha ôm chặt con gái sau thời gian bị cầm tù.

Nữ tù nhân Palestine nhỏ tuổi nhất được thả tự do  ảnh 2Người mẹ nhìn con gái trong thời khắc được trả tự do.

Nữ tù nhân Palestine nhỏ tuổi nhất được thả tự do  ảnh 3Anh trai Ahmad (bên phải) cũng đi đón em gái.

Nữ tù nhân Palestine nhỏ tuổi nhất được thả tự do  ảnh 4Đông đảo họ hàng, bạn bè và hàng xóm tập trung ở nhà em để mừng ngày em trở về.