Nữ tỉ phú ra tay, U23 Thái Lan được "giải cứu"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một ngày sau lời kêu gọi của nữ tỉ phú kiêm trưởng đoàn U23 Thái Lan - Nualphan Lamsan, các CLB ở Thái Lan đã thống nhất "nhường lịch" cho SEA Games 31.

Ngày 14-4, tờ Bangkok Post cho biết Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Công ty Thai-League cùng đại diện các đội bóng đã đi tới thống nhất dời lịch giải VĐQG và Cúp liên đoàn.

Theo đó, các trận đấu vòng cuối cùng giải VĐQG Thái Lan dự kiến ngày 7-5 sẽ được đôn lên ngày 4-5. Bán kết Cúp liên đoàn từ ngày 11-5 dời sang ngày 25-5, chung kết ngày 29-5.

Nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsan và HLV trưởng Polking của U23 Thái Lan

Nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsan và HLV trưởng Polking của U23 Thái Lan

Việc thay đổi này để nhường lịch cho U23 Thái Lan thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 (vòng bảng từ ngày 7-5 và chung kết ngày 22-5).

Trước đó, FAT nhiều lần đàm phán nhưng Công ty Thai-League không chấp nhận dời lịch các giải đấu trên, còn các CLB cũng không có ý định "nhả" quân cho đội U23 đá SEA Games 31.

Điều này khiến U23 Thái Lan gặp khó khăn lớn về lực lượng, đe doạ tham vọng trở lại ngôi vô địch.

Vì vậy, ngày 11-4, nữ tỉ phú kiêm Trưởng đoàn U23 Thái Lan - Nualphan Lamsan đã tổ chức cuộc họp báo bất thường, một mặt thông báo quyết định điều động HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan là ông Polking sang huấn luyện U23 Thái Lan tại SEA Games 31; mặt khác thông báo báo chí, kêu gọi ban tổ chức giải và các CLB trong nước phải có trách nhiệm, bằng việc dời lịch thi đấu và nhả quân cho đội U23.

Hai ngày sau lời kêu gọi trên, Công ty Thai-League cùng đại diện các CLB đã họp trực tuyến và quyết định dời lịch 2 giải đấu.

Trước đó tại AFF Cup 2020, nữ tỉ phú Nualphan Lamsan cũng đã có lời kêu gọi tương tự để đội nhà có lực lượng tốt nhất. Trong quá trình dự giải, bà Nualphan Lamsan cũng liên tục động viên, khích lệ thầy trò HLV Polking bằng các món quà tặng và tiền thưởng giá trị lớn.

Chính HLV Polking thừa nhận, đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 có đóng góp rất lớn của bà Nualphan Lamsan và gửi lời cảm ơn tới nữ tỉ phú này.