Nữ thí sinh mổ ruột thừa đi thi bằng xe cứu thương

ANTĐ - Sau môn thi tiếng Anh vào chiều 1-7, em Bùi Thị Thủy tại điểm thi trường THPT Thái Lão, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bất ngờ bị đau bụng. Phát hiện sự việc, các thanh niên tình nguyện của thị trấn Hưng Nguyên đã đến hỏi thăm và đưa Thủy vào bệnh viện Thái An thăm khám.

Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ Thủy bị ngộ độc nhưng qua thăm khám bác sỹ chỉ định nữ thí sinh này phải mổ gấp vì đau ruột thừa có nguy cơ vỡ. Được biết, thí sinh Bùi Thị Thủy trú tại xã Mã Thành là học sinh lớp 12C7 trường THPT Bắc Yên Thành. Hoàn cảnh gia đình Thủy khá khó khăn nên trong kỳ thi năm nay Thủy một mình xuống điểm thi mà không có bố mẹ hay anh chị em đi cùng. Trước quyết định phải mổ gấp khi bố mẹ chưa kịp vào nên anh Hà Huy Thọ, Bí thư đoàn thị trấn Hưng Nguyên là người đã ký vào giấy đồng ý mổ cho Thủy.

Sau một đêm được tích cực chăm sóc, sáng 2-7 sức khỏe của Thủy đã tốt hơn và cô bé này cũng đề nghị được đến trường tham gia thi. Sau khi xem xét, phía bệnh viện đã quyết định cử một xe cứu thương, một bác sỹ và một nhân viên y tế, xe lăn, cùng bình ô xy và các phương tiện y tế khác đưa Thủy đến điểm thi và túc trực sẵn sàng bên ngoài phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Tin cùng chuyên mục