Nữ sinh lớp 9 đâm chết bạn tại trường

ANTĐ - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, một nữ sinh lớp 9 trường THCS Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã vung dao định lấy mạng cả 2 bạn học giữa sân trường. 

Hiện trường xảy ra sự việc đau lòng

“Nói chuyện” bằng dao

Sự việc xảy ra khoảng 7h15 sáng qua (30-5), tại trường THCS Đồng Tâm, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Theo tin ban đầu, xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ, âm ỉ trước đó rất lâu, nữ sinh Lê Thị Hà Trang (SN 1997) - học sinh lớp 9B, đã dùng dao đâm chết và bị thương 2 bạn học. Một số người biết việc kể lại: Vào khoảng thời gian trên, 2 học sinh lớp 9 - trường THCS Đồng Tâm là: Phạm Ngọc Ánh và Trần Thị Hoài, cùng trú tại xã Đồng Tâm, đang cùng các bạn lên lớp để ôn thi lên THPT thì gặp Trang. Chủ động giáp mặt Hoài và Ánh để “nói chuyện”, Trang bất ngờ rút từ trong cặp ra con dao nhọn “xỉa” 2 bạn. “Ánh bị đâm trước, gục ngay tại chỗ. Trang vung dao đâm tiếp 1 nhát trúng ngực Hoài. Thấy bạn bỏ chạy, nữ sinh này còn điên cuồng truy đuổi” - nhân chứng cho hay. Sau khi ra tay sát hại 2 người bạn, Trang cầm theo hung khí bỏ chạy khỏi hiện trường, trước sự kinh hãi của những người chứng kiến. Hai nữ sinh bị thương nhanh chóng được thầy cô, bạn bè đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, Phạm Ngọc Ánh đã tử vong.

Một học sinh lớp 9 trường THCS Đồng Tâm cho hay: Trang và Hoài đã có mâu thuẫn từ lâu, cả 2 chủ động tránh nhau từ năm lớp 8. “Trang có mối quan hệ phức tạp với nhiều thanh niên “đầu gấu”, thường tìm cớ dọa nạt nhóm bạn không ưa” - nữ sinh này kể.  Cũng theo nữ sinh này, thời gian gần đây, Trang liên tiếp rủ đám thanh niên lớn tuổi đến trường tìm, dằn mặt những bạn học “ngứa mắt”. 

Liên quan đến vết thương của em Trần Thị Hoài, một người nhà  nữ sinh cho hay: Hoài đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông, trong tình trạng nguy kịch. “Sức khỏe những giờ qua diễn biến xấu, các bác sĩ nhận định khả năng lưỡi dao đâm vào phổi cháu gây tràn dịch” - người này cho biết. 

Truy “nóng” hung thủ 

Một giáo viên trường cho biết thêm: Khoảng giữa năm 2011, Trang - Ánh, cùng một số học sinh khác từng gây gổ đánh nhau. “Sau khi bị mời lên gặp Ban Giám hiệu, các em thừa nhận rằng có mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã, xích mích”. Sau khi làm bản kiểm điểm, hứa không tái phạm, các nữ sinh này được tiếp tục cho đi học. “Sau sự việc trên, giáo viên đứng lớp vẫn theo dõi, nhắc nhở học sinh không tái phạm. Sự việc xảy ra ngày hôm nay khiến chúng tôi bất ngờ” - đại diện Ban Giám hiệu bộc bạch. Nhận xét về nữ sinh Lê Thị Hà Trang, một thầy giáo từng dạy em cho hay: Trang là một học sinh cá biệt, không ngoan. Em thường vi phạm nội quy, quy định của trường về đồng phục, có hiểu hiện giao lưu với những thanh niên hư bên ngoài. 

Đến cuối giờ tối qua, theo thông tin mới nhất chúng tôi có được, CAH Mỹ Đức phối hợp với gia đình, nhà trường đã vận động hung thủ Lê Thị Hà Trang lên cơ quan trình diện, sau nhiều giờ lẩn trốn. Khác với thông tin ban đầu, mâu thuẫn  phát sinh do ghen tuông, được biết, vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn nhỏ của các nữ sinh trong quá trình học tập.