Nữ sinh lớp 8 vạch trần nhóm trộm vật liệu cầu đường

ANTĐ - CAH Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) vừa bắt giam hai đối tượng Hồ Văn Toàn (36 tuổi, ngụ phường Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi) hiện là kỹ sư cầu đường và Võ Văn Viễn (23 tuổi, ngụ xã Tịnh Hà, Sơn Tịnh) là công nhân cầu đường về hành vi trộm cắp tài sản. 
Nữ sinh lớp 8 vạch trần nhóm trộm vật liệu cầu đường ảnh 1
Đối tượng Toàn và Viễn tại cơ quan công an

Toàn là kỹ sư cầu đường, thấy nhiều công trình đơn vị thi công không bảo vệ cá thùng nhựa đường nên nảy sinh lòng tham. Toàn lên kế hoạch cùng Võ Văn Viễn tổ chức trộm các thùng nhựa đường.
Tối 1-10, Toàn thuê xe ô tô cùng Viễn lên thôn Kim Thành Thượng, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, nơi đang thi công nâng cấp mặt đường nhựa. Lợi dụng đoạn đường vắng vẻ, Toàn và Viễn lăn các thùng nhựa đường lên xe ô tô rồi chở đi bán với số tiền gần 20 triệu đồng. Sáng hôm sau, đơn vị thi công phát hiện mất 4 thùng nhựa đã báo Công an huyện Nghĩa Hành. Tập trung điều tra truy xét kẻ gian, tuy nhiên cơ quan Công an gặp không ít khó khăn khi đoạn đường vắng, xác minh các điểm thu mua nhựa trên địa bàn Quảng Ngãi đều loại trừ vô can.

Đến ngày 6-10, em P.T.T.H, 14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, huyện Nghĩa Hành, trên đường đi học về ghé qua CAH Nghĩa Hành cung cấp thông tin liên quan đến vụ trộm 4 thùng nhựa đường.
Nữ sinh lớp 8 vạch trần nhóm trộm vật liệu cầu đường ảnh 2
Em P.T.T.H cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra

Em H. kể lại khoảng 22h tối ngày 1-10, trong lúc học bài em nghe tiếng chó sủa ngoài sân. Đề phòng cẩu tặc, H. kêu cún con vào nhốt trong nhà, sau đó đi ra cổng xem có chuyện gì. Trong ánh sáng mờ, có 3 người đàn ông nói chuyện bên cạnh xe ô tô tải. Thấy nhóm người trên nói dừng giữa đường nói chuyện vẻ lén lút. H. cố gắng tiếp cận thấy biển số xe ô tô là 76K-2346. Vào lại nhà, tiếp tục học bài, nhưng H. vẫn phân vân về nhóm người trên, cô bé lật trang cuối cuốn tập nháp ghi lại biển số xe ô tô.

Cho đến vài ngày sau, trong lúc ăn cơm với gia đình, người cha có kể chuyện Công an đang điều tra vụ mất trộm các thùng nhựa đường tại đoạn đường trong thôn. Nhớ lại nhóm người khả nghi đêm hôm trước có gì liên quan đến vụ trộm nhựa đường, H. quyết định đến CAH cung cấp thông tin.

Từ nguồn tin biển số ô tô H. kịp thời ghi lại trong tập vở, CAH đã tập trung truy tìm xe ô tô trên. Xác minh xe ô tô qua 9 đời chủ sang nhượng, cuối cùng Cơ quan điều tra làm việc ông Bùi Tá Tuấn, ở phường Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi. Ông Tuấn khai nhận tối hôm đó có sử dụng ô tô chở thuê cho Toàn và Viễn 4 thùng nhựa đường. Ngay sau đó kỹ sư Toàn và Viễn trong lúc đang làm việc tại đơn vị bị Công an bắt giữ.

Được biết, em H. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuy nhiên, trong suốt 7 năm liền em luôn đạt học sinh giỏi. H. bộc bạch: “Đầu năm học nào, em cũng được các chú Công an đến trường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn và cách phòng ngừa, ngăn chặn. Vì thế em luôn cảnh giác mỗi khi phát hiện có vấn đề khả nghi tội phạm”.

Được biết, hịên CAH Nghĩa Hành đang làm các thủ tục để khen thưởng H.