Nữ sinh lớp 10 bị 2 gã trai lạ hãm hại

ANTĐ - Nhận lời đi chơi cùng nhóm bạn cả nam lẫn nữ, Mai, nữ sinh lớp 10 nhà ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã bị 2 gã trai hãm hại.

Tối 10- 6, Mai nhận được điện thoại của Hà, người bạn mới quen trên mạng Internet, rủ đi chơi. Hà đến đầu đón ở đầu ngõ nhà Mai, cùng 4, 5 thanh niên cả nam lẫn nữ. Mấy chiếc xe máy chở nhóm bạn trẻ đi lòng vòng lên tận khu vực Mỹ Đình uống nước, rồi vào một sàn nhảy. Tại đây, dù cố từ chối nhưng Mai vẫn bị ép uống vài ly rượu.

Nửa khuya, nhóm thanh niên rời sàn nhảy và đi thẳng về…một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Sáu người thuê 3 phòng, trong đó Mai ở cùng phòng với người bạn mới quen tên Hà. Vì lúc này đã muộn nên Mai đành tặc lưỡi ở lại. Một mình trong phòng với người con trai lạ, điều gì phải đến đã đến. Tuy nhiên, vì Mai ra sức phản ứng nên Hà đã không làm hại được cô nữ sinh.

 

2 đối tượng Thảo, Tài

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng nghỉ. Hai thanh niên đi chơi cùng nhóm Mai từ đầu xuất hiện. Họ vào phòng và nhờ Hà sang phòng bên lấy thuốc lá. Hà vừa đi khỏi, cả hai lập tức tắt điện, nhảy sổ vào cô nữ sinh. Mai một lần nữa ra sức chống cự, nhưng bị một trong hai thanh niên đe dọa, tát chảy máu miệng. Một gã giúp sức giữ tay chân và cởi quần áo của cô bé để đồng bọn thực hiện hành vi đồi bại. Nghe tiếng la hét to của Mai, Hà chạy sang gõ cửa, 2 gã thanh niên mới chịu dừng lại.

5h30 ngày 11- 6, Mai về nhà trong trạng thái hoảng sợ, thất thần. Bố mẹ gặng hỏi, Mai chỉ khóc. Mãi sau, cô nữ sinh mới kể lại sự việc. Gia đình Mai đã đến cơ quan công an tố cáo. Qua xác minh, ngày 12- 6, CAP Bồ Đề đã triệu tập được gã bạn trai tên Hà cũng như 2 kẻ thực hiện hành vi xâm hại nữ sinh Mai. Đó là Phùng Thế Tài, SN 1991, nhà ở Bát Tràng, Gia Lâm; và Nguyễn Văn Thảo, SN 1988, trú ở huyện Gia Lâm. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 14-6, CQĐT CAH Gia Lâm đã ra lệnh bắt khẩn cấp Thảo, Tài về hành vi hiếp dâm trẻ em; tiếp tục làm rõ để xử lý hành vi các đối tượng liên quan.