Nữ sinh đánh hội đồng, xé toạc áo bạn

Ngày 28-2, thầy Võ Văn Huy, Phó hiệu trưởng trường THCS Trần Phú, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết nhà trường vừa ra quyết định kỷ luật đối với 8 học sinh vì đã đánh hội đồng và làm nhục một nữ sinh cùng trường gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Nữ sinh đánh hội đồng, xé toạc áo bạn

Ngày 28-2, thầy Võ Văn Huy, Phó hiệu trưởng trường THCS Trần Phú, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết nhà trường vừa ra quyết định kỷ luật đối với 8 học sinh vì đã đánh hội đồng và làm nhục một nữ sinh cùng trường gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Thầy Huy cho biết vào chiều 11-1, nhóm nữ sinh hai lớp 9A3 và 9A4 của Trường THCS Trần Phú rủ nhau đi xem các bạn nam trong lớp đá bóng.

Cảnh đánh hội đồng em Hương được chụp lại từ đoạn clip

Cảnh đánh hội đồng em Hương được chụp lại từ đoạn clip

Tuy nhiên, do trận bóng không diễn ra như dự kiến nên nhóm học sinh này bỏ về. Trên đường về, trong lúc chở nhau trên xe đạp thì em Đàm Trúc Lộc và Phạm Thị Hương đã phát sinh mâu thuẫn.

Một nữ sinh trong nhóm là Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi cho rằng Hương hay nói xấu mình với bạn bè nên Sỳ Thảo Duyên, Hoàng Mỹ Quyên, Nguyễn Nhật Hạ, Đàm Trúc Lộc (đều lớp 9A4) và Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (lớp 9A3) đã vây đánh, giật phăng cúc áo em Hương.

Học sinh Ngô Nguyễn Kỳ Duyên (lớp 9A4) đã dùng điện thoại quay lại cảnh này.

Trong lúc đi học thêm, Nguyễn Nhật Hạ lại phát tán đoạn clip trên cho Võ Thành Trường, Trường tiếp tục chuyển clip này cho anh trai mình đang học tại Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Đức Trọng).

Ngày 19-1, một phụ huynh đã cung cấp đoạn clip này cho giáo viên của trường THCS Trần Phú.

Sau khi nhận được đoạn clip trên, ban giám hiệu nhà trường đã mời cha mẹ cùng những em có mặt trong đoạn clip đến để xác nhận thông tin và tường trình lại toàn bộ sự việc, đồng thời thu toàn bộ những điện thoại có lưu trữ đoạn clip này để xóa bỏ thông tin và phối hợp với Công an thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) điều tra, ngăn chặn sự phát tán.

Các nữ sinh đua nhau xé áo em Hương (chụp lại từ clip)

Các nữ sinh đua nhau xé áo em Hương (chụp lại từ clip)

Ngày 25-1, Hội đồng kỷ luật trường THCS Trần Phú đã ra quyết định kỷ luật đuổi học 1 tuần đối với Sỳ Thảo Duyên và Hoàng Mỹ Quyên; cảnh cáo ghi học bạ 5 học sinh khác là Nguyễn Nhật Hạ, Đàm Trúc Lộc, Ngô Nguyễn Kỳ Duyên, Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi và Võ Thành Trường; khiển trách trước Hội đồng kỷ luật Nông Gia Kỳ vì chứng kiến sự việc mà không can ngăn các bạn.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Công Tuấn, Chánh văn phòng UBND huyện Đức Trọng, cho biết thường trực Huyện ủy huyện Đức Trọng đã ra văn bản đề nghị UBND huyện này phải gấp rút chỉ đạo các ngành chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ việc này cũng như quy trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị có liên quan để xử lý.

Theo Th.Thảo

NLĐO

Tin cùng chuyên mục