Nữ sinh cấp 2 lội sông tự tử lúc sáng sớm

ANTĐ - Đang tham gia giao thông trên đường, một số người tóa hỏa phát hiện một nữ sinh lội ra dòng sông rồi chìm dần trong dòng nước sâu. Mặc dù người dân đã hô hoán nhau bơi ra cứu nạn nhân, nhưng do dòng nước quá siết nên gần 20 phút sau nạn nhân mới được đưa lên bờ và đã tử vong.

Dòng sông Con đoạn chảy qua địa phận xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ) rất sâu và chảy xiết

Sáng 7 - 4, chính quyền địa phương xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xẩy ra một vụ chết đuối thương tâm. Nận nhân là em Mai Thị T. ( 14 tuổi), trú tại xã xóm 9, xã Nghĩa Bình.

Theo đó vào khoảng 7 giờ sáng nay (7 - 4), một số người dân tham gia giao thông trên đường đoạn sát dòng sông Con thuộc địa phận xã Nghĩa Bình tóa hỏa khi phát hiện một nữ sinh mặc áo sơ-mi lội thẳng ra dòng sông, rồi vùng vẫy chìm dần trong dòng nước. Phát hiện sự việc, mọi người liền hô hoán nhau tìm cách bơi ra cứu giúp. Tuy nhiên do dòng sông Con khu vực này chảy xiết và sâu nên rất khoảng 20 phút sau, nạn nhân mới được đưa lên bờ và đã tử vong.

Danh tính nạn nhân sau được xác định là em Mai Thị T. ( 14 tuổi), trú tại xã xóm 9, (xã Nghĩa Bình). Được biết T. đang là học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ), T. là học sinh có lực học tốt, hôm qua em vẫn tới lớp bình thường và chơi vui với các bạn. Nhưng không hiểu tại sao sáng nay lại xẩy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện gia đình cũng chưa rõ nguyên nhân dẫn tới việc em T. lội sông tự tử.

Tin cùng chuyên mục