Nữ sinh bị đánh, lột quần áo do ngồi với người yêu "đối thủ"?

ANTĐ - Sáng 28-10, Thượng tá Phạm Đình Độ, Trưởng Công an huyện Lục Nam, cho biết lực lượng nghiệp vụ của công an huyện đã xem đoạn video này và vào cuộc xác minh.

Tờ Người lao động đưa tin, Công an huyện Lục Nam - Bắc Giang đã vào cuộc xác minh các nhân vật trong video clip đánh, lột áo bạn gây phẫn nộ trên mạng xã hội mới đây. Hiệu trưởng và giáo viên các trường trong huyện sẽ được xem đoạn video để nhận diện các học sinh.

Các nhân vật trong video clip được cho là học sinh một trường THPT tại huyện Lục Nam. Huyện Lục Nam cũng là nơi đã xảy ra vụ thảm sát cướp tiệm vàng Ngọc Bích chấn động dư luận thời gian qua.

Nữ sinh bị đánh, lột quần áo do ngồi với người yêu "đối thủ"? ảnh 1

Công an vào cuộc xác minh các nhân vật đánh, lột áo bạn - Ảnh NLĐO cắt từ clip

Do trên địa bàn huyện Lục Nam có 4 trường THPT hệ công lập, 1 trường dân lập và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên nên công an huyện đã đề nghị các hiệu trưởng cho giáo viên xem đoạn video này để nhận diện học sinh của mình.

Tuy nhiên, việc xác minh cũng khó khăn vì vụ việc trong clip không phải xảy ra trong lớp học, người đưa video lên mạng lại chưa xác định rõ thông tin. 

Song theo Thượng tá Phạm Đình Độ, nếu đúng là học sinh trên địa bàn huyện đánh và lột áo bạn thì Công an huyện Lục Nam sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, đoạn clip dài gần 3 phút được thành viên Youtube TheKemmuadong đưa lên lên trang chia sẻ mạng xã hội này vào ngày 23-10.

Đoạn video ghi lại cảnh 2 nữ sinh mắng chửi, lăng mạ, bắt bạn quỳ gối van xin nhưng vẫn không thoát được những cú ra đòn hiểm ác.

Mặc cho nạn nhân khóc lóc, quỳ xuống van xin, nữ sinh mặc áo trắng tiếp tục lao vào giằng xé quần áo, lột áo nạn nhân trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trong khi đó, một số bạn đọc phản hồi đến Báo An ninh Thủ đô, cho biết: Clip nói trên được quay tại trường trung học phổ thông Tứ Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang.  Nhân vật bị đánh tên là Ngoãn... còn 2 nhân vật đánh tên là Cúc và Thảo. Đánh nhau là do Thảo nhìn thấy Ngoãn ngồi cùng người yêu của Thảo, thế là đánh.