Nữ sinh bị bạn trai khống chế làm con tin

ANTĐ - Khống chế con tin ở Huế; Giấu ma túy trong 6 cuốn truyện tranh; Lotte Center Hanoi xin lỗi khách hàng sau sự cố thang máy; Nhân viên Hồi giáo Mỹ cắt đầu đồng nghiệp; Bình Nhưỡng xác nhận ông Kim Jong-Un có vấn đề sức khỏe; Trung Quốc: Giẫm đạp tại trường tiểu học, 6 người chết… 

Bản tin phát thanh ngày 27-9 do báo An ninh Thủ đô sản xuất

Khống chế con tin ở Huế

Khoảng  8  giờ 30 phút sáng nay (27-9), tại khu vực đối diện Trường Đại học Khoa học Huế, thuộc đường Nguyễn Huệ  thành phố Huế đã xảy ra một vụ bắt cóc con tin.

Cảnh sát đang thuyết phục đối tượng thả con tin


Thông tin ban đầu, một gã thanh niên lạ mặt cầm hung khí, khống chế một cô gái 22 tuổi tên Ngân đưa vào nhà cô gái, ở số nhà 8/ 114 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế và cố thủ ở trong nhà.

Hiện đang có hơn 100 chiến sĩ, thuộc lực lượng công an thành phố Huế và công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp để thuyết phục thanh niên trên thả con tin.

Giấu ma túy trong 6 cuốn truyện tranh

Sáng 27-9, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Triwenning Puji Astuli (SN 1987, quốc tịch Indonesia) để điều tra hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Triwenning Puji Astuli

Trước đó, khoảng 13h25’ ngày 12-9, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm, phối hợp với Công an phường Hàng Bông kiểm tra đối với Astuli đang tạm trú tại khách sạn Royal Palace.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong đồ đạc của Astuli có 6 cuốn truyện tranh bên trong có chứa 4,929kg heroin.

Lotte Center Hanoi xin lỗi khách hàng sau sự cố thang máy

Chiều 26-9, chủ đầu tư Lotte Center Hanoi đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng, sau vấn đề sự cố thang máy tại công trình này vào tối ngày 25-9 vừa qua. 

Lotte Center Hanoi

Chủ đầu tư dự án này cho rằng, ngay sau khi thang máy này dừng hoạt động, khách hàng trong thang đã không được thông tin đầy đủ về nguyên nhân thang tự động dừng và biện pháp khắc phục gây ra bất an cho khách hàng. 

Đây là lỗi mà Lotte Center Hanoi phải thừa nhận và phải xin lỗi khách hàng. 

Tiếp theo là phần tin quốc tế

Nhân viên Hồi giáo Mỹ cắt đầu đồng nghiệp

Một nhân viên phân phối thực phẩm tại bang Oklahoma (Mỹ) đã ra tay cắt đầu đồng nghiệp và đâm trọng thương một đồng nghiệp khác sau khi bị mất việc.

Nghi phạm Alton Nolen

Nghi phạm Alton Nolen, 30 tuổi, từng nhiều lần khuyên các đồng nghiệp của mình cải đạo sang Hồi giáo.

Theo các cảnh sát, Nolen vừa mới theo đạo Hồi trong thời gian gần đây. Hắn bị đuổi việc trước khi thực hiện vụ tấn công trên. Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao nghi phạm bị đuổi việc.

Bình Nhưỡng xác nhận ông Kim Jong-Un có vấn đề sức khỏe

Ngày 26-9, truyền thông CHDCND Triều Tiên xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đang gặp vấn đề về sức khỏe sau hàng loạt đồn đại từ Hàn Quốc.

Đài truyền hình quốc gia CHDCND Triều Tiên chiếu cảnh ông Kim đi khập khiễng tới thăm một nhà máy bên ngoài Binh Nhưỡng. Người dẫn chương trình khẳng định ông Kim đã nỗ lực thực hiện chuyến thăm vì người dân, “bất chấp việc cảm thấy không khỏe”. 

Ông Kim Jong-Un

Trước đó, những lời đồn đại về sức khỏe của ông Kim nổi lên, sau khi ông không hề xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 3-9 đến nay. Lần cuối cùng ông xuất hiện công khai là khi đi xem một buổi hòa nhạc cùng với vợ. 

Ông Kim cũng không đến dự cuộc họp quốc hội CHDCND Triều Tiên hôm qua. Đây là lần đầu tiên ông Kim không có mặt trong một phiên họp quốc hội kể từ khi lên nắm quyền ba năm trước đây. 

Báo chí Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Bình Nhưỡng đồn đại ông Kim bị bệnh gout, tiểu đường hoặc huyết áp cao, thậm chí mắc cả ba bệnh.

Trung Quốc: Giẫm đạp tại trường tiểu học, 6 người chết

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 26-9 tại trường tiểu học Mingtong ở TP Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Ngoài 6 người chết, 22 người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm được xác định là một người đàn ông địa phương 56 tuổi mang họ Shi.

Tin cùng chuyên mục