Nữ sinh 15 tuổi tự tử vì không chịu nổi sóng wifi

ANTĐ - Do không chịu nổi những cơn đau đầu từ sóng wifi mang tới, một nữ sinh người Mỹ đã chọn cách tự tử để giải thoát cho mình.

Được biết, nữ sinh này có tên Jenny, 15 tuổi, hiện đang là học sinh trường trung học Chipping Norton. Theo kết quả điều tra bước đầu, nguyên nhân Jenny có hành động dại dột là do căn bệnh kỳ lạ: dị ứng với sóng wifi.

Jenny - cô gái trẻ đã tự tử vì dị ứng với sóng wifi

Mẹ cô gái cho biết Jenny có dấu hiệu mắc bệnh từ tháng 11 năm 2012, cô thường xuyên cảm thấy đau đầu, mệt mỏi và chóng mặt khi ở trong những khu vực có kết nối mạng, đặc biệt là khu vực được phủ sóng wifi.

Vì vậy, gia đình Jenny đã cho tháo bỏ thiết bị phát wifi tại nhà riêng để đảm bảo con gái được thoải mái và khỏe mạnh nhưng tại trường học và những nơi công cộng khác, gia đình không thể kiểm soát được.

Trước đó, khi phát hiện ra căn bệnh kỳ lạ của con gái, cha mẹ Jenny đã tới gặp hiệu trưởng trường cô đang theo học và đề nghị nhà trường có biện giáp giúp đỡ, hạn chế sóng wifi trong khuôn viên trường. Nhưng yêu cầu đó đã không được chấp nhận. Chính vì thế, sau cái chết của Jenny, cha mẹ cô cho rằng nhà trường cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Theo cha mẹ Jenny, lãnh đạo ngôi trường mà con gái họ theo học cũng phải chịu một phần trách nhiệm về cái chết của cô

Trước khi tử tự bằng cách treo cổ trên cây, Jenny nhắn tin cho một người bạn cùng lớp, nói rõ ý định và nơi mình đang ở nhưng thật đáng tiếc, người bạn cô đã không kiểm tra tin nhắn để có thể kịp thời ngăn chặn hành vi dại dột của cô gái trẻ.

Tuy nhiên, cảnh sát khu vực vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ việc này bởi trong quá trình điều tra, gia đình Jenny không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh cô gái mắc bệnh dị ứng wifi. Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ thêm.